Nghệ sĩ và áp lực của truyền thông
Thời gian gần đây vì sự dễ dãi trong quá trình kiểm chứng nguồn tin đã tạo ra nhiều "tai nạn" nghề nghiệp và đẩy nhiều sự việc đi quá xa so với ý tưởng ban đầu.
Những người yêu nhạc Đỗ Quang chắc chưa quên ngày anh tự vẫn vì áp lực từ những thông tin xung quanh vụ kiện số tiền học phí 25.000 USD của học viên Tuyết Sơn. Nhân cơ hội, một loạt các bài viết không rõ bao nhiêu phần trăm sự thật liên quan đến những phương pháp huấn luyện khác thường của nhạc sĩ bung ra, khiến uy tín của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, có một vài thông tin cho rằng cuộc sống hôn nhân của Đỗ Quang cũng lâm vào cảnh bế tắc và người vợ hiện sống bên Mỹ đã quyết định chia tay anh... Nhạc sĩ Đỗ Quang ra đi, và để lại bức thư tuyệt mệnh khiến bao người phải suy nghĩ.
Thời gian gần đây các trang thông tin điện tử "bùng nổ" thì đời tư của những người nổi tiếng càng trở thành kho đề tài khai thác. Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà là một ví dụ khi cô quyết định kết hôn và có con với doanh nhân Quốc Cường (Cường "đôla"). Trong thời gian đó, không thể đếm nổi có bao nhiêu bài báo có tít liên quan đến Hồ Ngọc Hà và Cường "đôla". Từ gia đình, bạn bè, ông bà nội ngoại hai bên, đến thời gian riêng tư nhất của hai người là bữa cà phê sáng cũng trở thành đề tài để các trang báo mạng săn đuổi, chụp hình và bình phẩm. Sau vụ việc này, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhắc nhở và xử phạt hành chính một số trang tin.
Cũng chưa có thước đo cụ thể nào cho giá trị thông tin của các trang điện tử. Chỉ biết rằng, nhiều nghệ sĩ đã chấp nhận giải nghệ vì không chịu được áp lực từ đây, trong đó có người mẫu Vũ Thu Phương. Mới đây nhất là vụ việc đăng ảnh không chủ đích của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Không bàn tính đến tính chất phản cảm hay không phản cảm của bộ ảnh, cũng không bàn nhiều đến sự nông nổi của Hoa hậu Mai Phương Thúy khi quyết định thực hiện bộ ảnh này. Điều đáng bàn nhất là sự vội vã đưa tin của truyền thông. Nếu như một tờ báo mạng không chủ đích xin hình và đăng tải, nếu như những trang thông tin điện tử không "ăn theo", bàn đi bàn lại những vấn đề đi hơi xa thực tế như: Tước vương miện, hủy hoại giá trị đạo đức… Và hơn cả là nếu như không có sự việc vội vàng đăng tải sai ý kiến của Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL Tô Văn Động, chắc chắn sự việc không bị đẩy đi quá xa đến nỗi Bộ VHTT&DL phải có văn bản "can thiệp".
Không thể phủ nhận, nhiều nghệ sĩ lợi dụng truyền thông để tạo scandal nhằm nổi tiếng. Song, bên cạnh những gương mặt đi lên bằng scandal ấy vẫn có không ít nghệ sĩ có tâm và sống bằng năng lực của chính mình. Họ cũng là con người, có lúc sai, lúc đúng, cũng có những góc riêng tư để sống và giữ cho riêng bản thân mình, mà truyền thông không nên khai thác quá sâu.