Nghệ sỹ trẻ Hồng Vân: Nghệ thuật chèo là hơi thở, là tình yêu sâu đậm trong tôi
Kinhtedothi - Là một trong số ít nghệ sỹ đoạt Huy chương vàng tại Hội diễn chèo toàn quốc 2025, nghệ sỹ trẻ Hồng Vân cho rằng, cô chưa bao giờ có ý định bỏ nghề dù cuộc sống của nghệ sỹ chèo vô cùng khó khăn, bởi với cô, “chèo là máu thịt, là hơi thở, là tình yêu sâu đậm và mãi thuỷ chung trong tôi”.
Hội diễn chèo toàn quốc 2025 vừa kết thúc tối 2/11/2025 tại Bắc Ninh. Nhà hát chèo Hà Nội gặt hái được rất nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó vở chèo Nước mắt Trạng Quỳnh đoạt Huy chương bạc, và nghệ sỹ Hồng Vân đoạt Huy chương vàng cho vai diễn Điểm (vợ Trạng Quỳnh). Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện sau cánh gà với nghệ sỹ Hồng Vân về Hội diễn và về cuộc sống của một nghệ sỹ chèo.
Nghệ sỹ trẻ Hồng Vân: Nghệ thuật chèo là hơi thở, là tình yêu sâu đậm trong tôi. Ảnh: NVCC
Tấm HCV này có ý nghĩa thế nào đối với bạn?
Có thể nói rằng tấm HCV lần này có ý nghĩa, dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời nghệ sỹ của tôi, nó khẳng định rằng tôi đã chiến thắng được chính bản thân mình, tôi đã làm được, và sẽ cố gắng nỗ lực để làm được nhiều hơn nữa trong tương lai.
Giữa một rừng nghệ sỹ gạo cội đến từ khắp các Nhà hát trong cả nước cùng tham gia dự thi, bạn có áp lực không? Bạn đã làm gì để vượt qua áp lực ấy?
Thật ra, tôi không lấy đó là áp lực và thay vào đó là sự tự hào khi mình được thi cùng các nghệ sỹ là những “cây đa cây đề” trong làng Chèo, được học hỏi ở họ rất nhiều điều bổ ích, mình sẽ nhận được sự góp ý để từ đó mình sẽ được hoàn thiện hơn trong vai diễn của mình.
Xin chào Hồng Vân, cảm xúc của bạn như thế nào khi đoạt HCV hội diễn chèo toàn quốc 2025?
Tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc khi nhận được thông tin của LĐ nhà hát Chèo Hà Nội báo tin cho tôi đạt HCV trong hội diễn năm nay.
Điều bạn thấy vất vả khó khăn nhất khi tham gia vai diễn này là gì? 
Khi bắt đầu được lãnh đạo Nhà hát phân vai tôi khá lo lắng, và khi lên sàn tôi còn lo lắng hơn bởi có rất nhiều điều bị chi phối trong tâm (phải thuộc kịch bản, thuộc lối diễn, thuộc các bài hát...). Mới đầu lên sân khấu, chưa nhập được vai nên cũng khá tâm lý, sau khi đc sự chỉ dậy tận tình của Đạo diễn – NSƯT Lê Tuấn, của Cô giáo - NSND Minh Thu và anh chị em trong đoàn động viên, tôi suy nghĩ mình phải cố gắng làm thật tôt để không phụ công mọi người.
Thần tượng trong làng chèo của bạn là ai? Bạn học được gì ở thần tượng của mình?
Thần tượng của tôi chính là NSND Thu Huyền, cô không chỉ cho tôi học được cách diễn linh hoạt của các dạng vai trong chèo, mà còn học được nhiều điều bổ ích trong cuộc sống cũng như trong công việc.
Đời sống nghệ sỹ chèo rất khó khăn so với các nghệ sỹ hát nhạc mới, vì sao Hồng Vân vẫn theo đuổi nghề này?
Nghệ thuật Chèo là cuộc sống của tôi, tôi sống với Chèo chính là sống với đam mê của mình, vẫn biết rằng cuộc sống của nghệ sỹ chèo rất vất vả ngoài thời gian diễn và tập ở nhà hát thì tôi biết các nghệ sỹ vẫn phải làm công việc khác để mưu sinh, và tôi cũng không nằm ngoài việc đó.
Bạn đã từng nản chí đến mức có ý định bỏ nghề chưa? Vì sao? Bạn vượt qua suy nghĩ đó như thế nào? 
Trong tâm trí tôi chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ từ bỏ nghề diễn viên Chèo, các vai diễn, các làn điệu Chèo đã ngấm sâu trong tâm trí của tôi, mặc dù con đường từ nhà lên nhà hát khoảng cách địa lý là 30km, và cuộc sống của các nghệ sỹ Chèo gặp muôn vàn khó khăn, nhưng đó không phải là rào cản khiến tôi có thể bỏ nghề.
Giới trẻ giờ đa số không mặn mà với Chèo, theo bạn vì sao? 
Vì giới trẻ thế hệ trẻ tiếp xúc với nhạc trẻ, nhạc mới nhiều hơn nên các bạn chưa được biết đến Chèo cũng như hiểu về Chèo - một loại hình nghệ thuật truyền thống của ông cha ta để lại, lưu truyền từ thời xa xưa mang đậm bản sắc lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Vậy, muốn Chèo đến được với khán giả trẻ thì dưới góc độ nghệ sỹ, bạn nghĩ nên làm thế nào?
Muốn Chèo đến được với khán giả gần hơn thì cần phát triển cũng như đem Chèo đến gần hơn, nhiều hơn với các bạn trẻ qua việc giao lưu tìm hiểu giới thiệu các tích Chèo cổ, những vở Chèo hay. Cùng với đó là qua truyền thông, các trang mạng cũng nên quảng bá Chèo nhiều hơn vì trong thời đại 4.0 này, việc đó sẽ rất dễ để các bạn hiểu hơn và biết đến cũng như yêu mến Chèo hơn.
Qua hội diễn, bạn thấy mình thu nhận được điều gì quý giá nhất?
Qua hội diễn Chèo tôi thấy mình thu nhận được nhiều điều mà từ trước luôn mơ ước, đó là được cháy hết mình trên khấu không chỉ là hội thi mà còn là niềm đam mê cháy bỏng, ngọn lửa khát khao được cháy hết mình với vai diễn và với bạn nghề, khẳng định tài năng của bản thân mình trước mọi thử thách.
Với thu nhập của Nhà hát như hiện nay, bạn có làm thêm bên ngoài để đảm bảo cuộc sống không? Đó là công việc gì? 
Ngoài công việc nhà hát thì tôi có đi chạy show và có riêng cho mình một cửa hàng Giặt là tại quê hương Thạch Thất, 1 cửa hàng nho nhỏ làm hoa và quà các ngày lễ tết phục vụ bà con quê hương.
Theo bạn, các Nhà hát nên làm như thế nào để khuyến khích các nghệ sỹ trẻ thêm yêu nghề hát chèo và theo đuổi tận cùng với nó?
Mỗi nhà hát đều có một cách để truyền tải cũng như khuyến khích các nghệ sĩ trẻ có thêm nhiều đam mê, sự tự tin chiến thắng cũng như thể hiện hết sức mình với Chèo, còn theo cảm nhận của tôi, cũng là một nghệ sĩ yêu nghề luôn khát khao và cố gắng trong công việc thì bản thân tôi nghĩ chỉ cần mỗi nghệ sỹ trẻ luôn cố gắng và đam mê tìm tòi học hỏi thì chèo sẽ là nguồn sống, niềm động lực để giúp ta thành công hơn.
Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện.

Đội ngũ văn nghệ sỹ sẽ chiếm lĩnh những đỉnh cao mới
Tổng Bí thư đề nghị gia tăng mạnh mẽ đóng góp, cống hiến của đội ngũ văn nghệ sỹ trong thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước.

NSND Bùi Công Duy cùng nhiều nghệ sỹ quốc tế biểu diễn mừng năm mới
Kinhtedothi - Chương trình hòa nhạc “Happiness Concert” với sự tham gia của NSND Bùi Công Duy và các nghệ sỹ quốc tế sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội

Nghệ sỹ Xuân Bắc, diễn viên Bảo Thanh cùng livestream giới thiệu sản phẩm OCOP
Kinhtedothi - Trong khuôn khổ hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029, sáng 13/10, Thành đoàn - Hội LHTN - Hội Nông dân TP tổ chức phiên livestream kết nối và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP TP Hà Nội 2024.






