Nghi án một thanh niên chết vì bị bắn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 26-1, Công an quận Đống Đa cho biết đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội khẩn trương điều tra vụ án mạng có dấu hiệu thanh toán nhau bằng súng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

KTĐT - Ngày 26-1, Công an quận Đống Đa cho biết đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội khẩn trương điều tra vụ án mạng có dấu hiệu thanh toán nhau bằng súng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó Nguyễn Minh Dương (SN 1982, quê ở Hạ Long, Quảng Ninh) được đưa vào Bệnh viện Giao thông vận tải vào khoảng 0 giờ 30 ngày 26-1, nhưng đã tử vong.

Qua khám nghiệm cho thấy, ngực nạn nhân có một vết thương do đạn bắn. Kiểm tra trong người nạn nhân, phát hiện có một khẩu súng ngắn loại K54 cùng 7 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng). Nhiều nhân chứng cho hay, có một thanh niên đã bắt taxi đưa Nguyễn Minh Dương vào bệnh viện từ ngã tư Chùa Bộc, Thái Hà, rồi đi mất.