Nghi can chủ mưu vụ bắn chết giám đốc DNTN đầu thú

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau 3 ngày lẩn trốn, chiều 9/5, nghi can chủ mưu trong vụ sát hại ông Phan Văn Lan – chủ DNTN Lan Thảo đã đến công an phường Tân Định (quận 1, TPHCM) đầu thú.

KTĐT - Sau 3 ngày lẩn trốn, chiều 9/5, nghi can chủ mưu trong vụ sát hại ông Phan Văn Lan – chủ DNTN Lan Thảo đã đến công an phường Tân Định (quận 1, TPHCM) đầu thú.

Thông tin ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy nghi can được cho là chủ mưu chính của vụ nổ súng bắn chết ông Lan là Phạm Tuấn Thành (32 tuổi, quê Hải Phòng) - Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam Phát. Tên Thành được xác định là kẻ chủ mưu chính thuê giang hồ kéo đến đập phá phòng kinh doanh DNTN Lan Thảo, sau đó bắn chết giám đốc doanh nghiệp này.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ trọng án xảy ra vào chiều tối 6/5 tại  DNTN Lan Thảo (đóng tại Đại lộ Bình Dương, phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương). Nguyên nhân vụ án được xác định do mâu thuẫn tiền bạc trong việc mua bán bất động sản.

Khi Thành đến DNTN Lan Thảo đòi số tiền thì đã xảy ra tranh cãi, xô xát với một số người. Sau đó, đối tượng này đã bỏ đi và khoảng vài giờ sau thì Thành kéo 17 đối tượng đi trên 2 ô tô, 2 xe máy quay lại nhà ông Lan để "tính sổ".

Đám côn đồ lao vào đập phá, truy sát những người bên trong. Khi ông Lan cùng người em trở về nhà thì lập tức bị một đối tượng bắn thẳng vào ngực gây tử vong.

Khi công an có mặt, đối tượng Phạm Văn Dùng (28 tuổi, quê Nam Định) đã bị bắt tại chỗ. Khám xét người tên Dùng, công an thu giữ 1 còng số 8 và 1 dao bấm. Số người còn lại lao lên ô tô tẩu thoát. Tuy nhiên, từ việc ghi lại biển số 1 xe ô tô, cơ quan CSĐT đã phối hợp với Phòng CSGT công an tỉnh Bình Dương đã xác định chiếc xe du lịch 7 chỗ biển số 61L-3738 là do Nguyễn Tuấn Thành đứng tên. Đây cũng chính là xe mà đối tượng này cùng đồng bọn kéo đến nhà ông Lan để truy sát nạn nhân.

Từ những chứng cứ cụ thể, cơ quan điều tra kết luận, Phạm Tuấn Thành là một trong những nghi can chủ mưu của vụ nổ súng bắn chết ông Phan Văn Lan, từ đầu đạn thu được tại hiện trường thì khẩu súng mà bọn chúng sử dụng thuộc loại súng Rulo.

Lệnh bắt giữ khẩn cấp và tiến hành khám xét nơi ở của Thành tại trụ sở Công ty Hải Nam Phát (tại ấp Hòa Phú, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát) được thực hiện. Tuy nhiên, tên Thành cùng một số đàn em thân tín đã bỏ trốn.

Trước sự truy lùng gắt gao của các trinh sát, biết không thể thoát tội, Phạm Tuấn Thành đã đến cơ quan công an đầu thú. Ngay sau đó, đối tượng này được đưa về Bình Dương nhằm phục vụ công tác điều tra. Chiều cùng ngày, công an tỉnh Bình Dương đã họp khẩn cấp ban chuyên án, đấu tranh để sớm làm rõ vụ án.

Hiện công an Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần