Nghi phạm bắn chết thiếu niên 15 tuổi ở Tiền Giang ra đầu thú

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi biết nạn nhân đã tử vong, hai nghi phạm trong vụ án đã tới Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để đầu thú.

Chiều 14/3, hai nghi phạm trong vụ dùng súng bắn chết một thiếu niên vào tối 13/3 đã tới Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để đầu thú.

Hai nghi phạm gồm: Nguyễn Ngọc Ty (SN 2005), Nguyễn Thành Mạnh (SN 2001, cả hai cùng ngụ phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Hai nghi can (từ trái sang Nguyễn Thành Mạnh, Nguyễn Ngọc Ty) dùng súng bắn chết thiếu niên chỉ vì mâu thuẫn trên đường.  
Hai nghi can (từ trái sang Nguyễn Thành Mạnh, Nguyễn Ngọc Ty) dùng súng bắn chết thiếu niên chỉ vì mâu thuẫn trên đường.  

Theo lời khai ban đầu của Ty và Mạnh, khoảng 21 giờ 30 phút tối 13/3, trong lúc hai đối tượng đang lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thiếu niên đang lưu thông trên đường.

Sau đó, Ty và Mạnh dùng xe máy đuổi theo đến cầu Quay thuộc TP Mỹ Tho, rồi dùng súng bắn vào em Huỳnh Bảo Sang (SN 2007, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang chở em Võ Tấn Tài (SN 2008, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Hậu quả vụ nổ súng khiến em Sang tử vong ngay sau đó.

Khẩu súng do hai nghi can giết người nộp cho công an.
Khẩu súng do hai nghi can giết người nộp cho công an.

Sau khi gây án, nghe tin nạn nhân đã tử vong nên Ty cùng Mạnh đến công an để đầu thú và nộp một khẩu súng bắn đạn cao su, 1 viên đạn, 4 vỏ đạn. Đối tượng Mạnh khai khẩu súng mua qua mạng từ nửa tháng trước. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần