Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo: thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá
Kinhtedothi - Ngày 22/8, Diễn đàn Tổng Biên tập 2025 diễn ra tại Hải Phòng với chủ đề "Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo: thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá".
Chủ trì diễn đàn là ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng; ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Diễn đàn có sự tham gia của gần 100 Tổng Biên tập các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc tại diễn đàn. Ảnh: Vĩnh Quân
Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: đổi mới sáng tạo đang là một xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, đòi hỏi khách quan và ưu tiên hàng đầu của đất nước ta để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trong kỷ nguyên số, báo chí Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ thông qua chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ giúp thông tin được tiếp cận nhanh chóng, lan tỏa rộng rãi và tối ưu hiệu quả tới công chúng.
Để nâng cao sức cạnh tranh thông tin, báo chí đang là một trong những lĩnh vực cần có sự đổi mới sáng tạo mạnh mẽ nhất. Vì lẽ đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị với việc chỉ rõ “Phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số, chính phủ số; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tất cả lĩnh vực, trong đó có báo chí - truyền thông” đang mở ra những cơ hội lớn cho báo chí nước nhà.

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: Vĩnh Quân
Theo ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, trong suốt chiều dài lịch sử, Hải Phòng luôn tự hào với truyền thống đi đầu, tinh thần “Trung dũng - Quyết thắng". Từ nữ tướng Lê Chân khai phá, lập trang An Biên đến những chiến công Bạch Đằng lẫy lừng của Đức vua Ngô Quyền (938), Hoàng đế Lê Đại Hành (981), Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1288) - mảnh đất Cảng đã ghi dấu những trang sử oanh liệt của dân tộc…Trong công cuộc đổi mới, Hải Phòng đã tiên phong khởi xướng cơ chế khoán sản phẩm trong nông nghiệp và nhiều mô hình sáng tạo táo bạo, góp phần quan trọng hình thành đường lối đổi mới toàn diện của Đảng ta.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Vĩnh Quân
Phát huy truyền thống đó, từ một đô thị bị ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh, Hải Phòng đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và dịch vụ hàng đầu của cả nước. Thực hiện các nghị quyết, quyết định, kết luận của Trung ương, từ ngày 1/7/2025, TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã chính thức hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới - TP Hải Phòng trực thuộc Trung ương - gồm 114 xã, phường và đặc khu. Từ dấu mốc này, Hải Phòng bước sang một trang sử mới với vị thế, tầm vóc và khát vọng phát triển mới. Với dân số trên 4,6 triệu người, diện tích gần 3.200 km², TP Hải Phòng tự tin khẳng định là trung tâm phát triển lớn thứ 3 cả nước, không chỉ về quy mô dân số, kinh tế mà còn cả về chất lượng phát triển văn hóa - xã hội.
Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thực sự là một vận hội có một không hai để báo chí Việt Nam bứt phá, khẳng định vai trò dẫn dắt và sức mạnh của truyền thông cách mạng. Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu kỳ vọng tại diễn đàn này, các đại biểu sẽ có nhiều trao đổi, đề xuất các giải pháp khả thi, thiết thực để triển khai Nghị quyết 57 hiệu quả nhất.
PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị cho rằng, Nghị quyết 57 có vai trò quan trọng trong việc định hướng, thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó có lĩnh vực chuyển đổi số báo chí và truyền thông. Thực chất của báo chí chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ ngày càng hiện đại vào hoạt động báo chí, làm cho hệ sinh thái báo chí số được bồi đắp thêm các tính năng mới, ưu việt hơn, nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông. Tuy nhiên, chuyển đổi số báo chí là hoạt động mới và cũng khá khó trong tổ chức thực hiện, bởi trong quá trình vận hành các cơ quan báo chí phải phụ thuộc khá nhiều về công nghệ cũng như nguồn nhân lực mới.
Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc phát triển một mô hình “Tòa soạn thông minh” đòi hỏi phải tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các khía cạnh hoạt động, nắm bắt công nghệ mới và sẵn sàng ứng dụng vào các hoạt động chuyên môn cũng chính là chuyển đổi số toàn diện, từ đó tạo ra một môi trường và văn hóa kinh doanh mới, hình thành nền tảng kinh doanh số, mang lại giá trị mới cho từng tổ chức, doanh nghiệp nhất là đối với ngành truyền thông báo chí. Chuyển đổi số báo chí là sự tích hợp dữ liệu và công nghệ số vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của một cơ quan báo chí. Do đó, việc sử dụng công nghệ số để thay đổi mô hình từ quản lý đến tác nghiệp, sản xuất, xuất bản, phân phối nội dung và kinh doanh...tạo ra những sản phẩm, cơ hội, doanh thu và các giá trị mới, đó là mục tiêu mà các cơ quan báo chí luôn phải hướng tới.

Hải Phòng thông qua chủ trương xây dựng Tượng đài chiến thắng Cát Bi
Kinhtedothi - Theo tờ trình của Đảng ủy UBND thành phố Hải Phòng, Dự án xây dựng Công viên Tượng đài Chiến thắng Cát Bi tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (phường Hải An) có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 119,6 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố.

Hải Phòng: quyết liệt phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Kinhtedothi - Theo báo cáo của Sở Công Thương Hải Phòng, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả được triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, trách nhiệm.

Hải Phòng thông báo lịch tựu trường năm học 2025 - 2026
Kinhtedothi - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.