Nghi Trung Quốc mở rộng thăm dò khí đốt ở biển Hoa Đông, Nhật phản đối

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhật Bản đã lên tiếng phản đối Trung Quốc khi có thêm các dấu hiệu Bắc Kinh muốn mở rộng thăm dò ở khu vực biển Hoa Đông đang tranh chấp.

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 12/10: “đầu tháng này, có thêm dấu hiệu mới tại hai giàn khoan thăm dò khí đốt Trung Quốc lập nên ở biển Hoa Đông”.
“Thật đáng tiếc khi Trung Quốc bất chấp nhiều lần phản đối (của Nhật Bản), tiếp tục có động thái đơn phương trên các khu vực biên giới biển chưa được phân định. Nhật Bản ngay  lập tức phản đối Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao”, theo ông Yoshihide Suga.
 Tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc tập trận trên biển Hoa Đông hồi tháng 8/2016.
Các giàn khoan khí đốt này nằm bên phía Trung Quốc, thuộc đường trung tuyến giữa hai quốc gia, tuy nhiên Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc phớt lờ thỏa thuận năm 2008 về duy trì hợp tác các nguồn lực phát triển tại khu vực chưa có ranh giới chính thức.
Trung Quốc hồi tháng 7 khẳng định, nước này có quyền khoan thăm dò tại biển Hoa Đông gần khu vực biển đang tranh chấp với Nhật Bản. Phía Trung Quốc bổ sung rằng Bắc Kinh không công nhận đường trung tuyến song phương mà Tokyo vạch ra để phân chia ranh giới hai nước.
Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn thứ nhì và thứ ba thế giới đã rạn nứt gần đây do những tranh chấp xung đột một nhóm đảo thuộc biển Hoa Đông.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn tuyên bố chủ quyền phần lớn lãnh thổ Biển Đông, nơi hàng hóa giá trị hơn 5 ngàn tỷ thông thương mỗi năm. Nhật Bản không tuyên bố chủ quyền ở khu vực biển này, nhưng hầu hết hàng hóa là tới và xuất phát từ các cảng Nhật Bản. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần