Nghi vấn án mạng kinh hoàng từ hiện trường vụ hỏa hoạn 5 người tử vong ở Đà Lạt

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/3, qua công tác khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong tại TP Đà Lạt, cơ quan chức năng thu giữ 1 bình gas mini, 1 can nhựa nghi được dùng để đựng xăng.

Bình ga mini được thu giữ tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: CAND.
Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra tối 12/3, tại dãy nhà tập thể khu biệt thự số 13 (khu chợ gạo) đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, sáng 13/3, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra theo hướng 1 vụ án.
Cụ thể, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1 bình gas mini, 1 can nhựa nghi được dùng để đựng xăng. Nạn nhân thứ 5 tử vong cùng 4 thành viên gia đình ông Nguyễn Thông Thăng được xác định là hàng xóm, tên Trần Văn Q. (49 tuổi).

Báo Lâm Đồng dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh cho biết, ông Q. có phòng sát bên hộ gia đình nạn nhân. Từ trích xuất camera của 1 hộ dân nằm cạnh khu biệt thự số 13 cho thấy, khoảng gần 19h tối 12/3, ông Q. có cầm theo bình xăng, một khò ga mini. Trước khi đi vào nhà ông Thăng, ông Q. có động tác bật đèn khò ngay ngoài đường. Sau đó khoảng 20 phút thì vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra.

Trước đó, ngày 30 tháng Chạp ông Thăng và ông Q. có xảy ra ẩu đả nghiêm trọng khiến ông Thăng bị thương phải nhập viện điều trị. Cơ quan chức năng đang trong thời gian chờ giám định thương tật để xử lý ông Q. thì xảy ra vụ việc.

Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhận định, đây là nghi án giết người đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa thể khởi tố vụ án bởi chứng cứ ban đầu xác định nghi phạm đã tử vong. Hiện cơ quan công an đang tiến hành giám định ADN của cả 5 người thiệt mạng trong căn nhà của gia đình ông Thăng để phục vụ công tác điều tra.
Hiện trường vụ hỏa hoạn tối 12/3.
Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào khoảng 19h20 ngày 12/3, nhiều người dân trong khu vực phát hiện lửa và khói bốc cao từ dãy nhà tập thể khu biệt thự số 13 (khu chợ gạo) đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt kèm theo nhiều tiếng la hét phát ra nên đã hô hoán đồng thời cấp báo lực lượng chức năng địa phương.

Ngay sau đó, khoảng 100 chiến sĩ cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng cùng hơn 10 xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường dập lửa, triển khai phương án cứu người. Nhưng do khu nhà được thiết kế bằng gỗ, quá cũ nát nên khi phát cháy lửa bắt rất nhanh khiến những người bên trong không kịp thoát thân. Khi phá cửa vào trong, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân chết cháy tại nhiều vị trí khác nhau tại 2 căn nhà.

Cơ quan chức năng xác định có 5 người tử vong, trong đó có 4 người trong một gia đình gồm: Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng) cùng 2 người con là Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (14 tuổi) và thi thể 1 người đàn ông chưa xác định danh tính.

Liên quan đến vụ việc, sáng 13/3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa ký Công điện số 339/CĐ-TTg yêu cầu, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và tạm thời bố trí chỗ ở, ổn định đời sống, sinh hoạt cho các hộ dân sống trong Khu biệt thự bị cháy; khắc phục hậu quả vụ cháy, nổ; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nổ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh vụ cháy, nổ tại Khu biệt thự nêu trên; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/3/2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần