Nghĩa Đô quyết tâm khơi thông “nút thắt” hạ tầng qua công tác vận động giải phóng mặt bằng
Kinhtedothi - Ngày 25/2, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô đã trực tiếp xuống địa bàn vận động các tổ chức, cá nhân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án chống ngập trên địa bàn.
Đây là nỗ lực cuối cùng nhằm đảm bảo mặt bằng sạch cho dự án thoát nước khẩn cấp trước khi tiến hành nghiệm thu và xử lý cưỡng chế vào ngày mai.
Dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống tiêu thoát nước nhằm xử lý tình trạng úng ngập tại các khu đô thị lớn như: Tây Hồ Tây, Ngoại giao đoàn và khu vực Võ Chí Công đang bước vào giai đoạn “nước rút” quan trọng. Đây là công trình mang tính khẩn cấp của thành phố Hà Nội, có ý nghĩa sống còn trong việc giải quyết bài toán dân sinh và hạ tầng đô thị cho các khu vực trọng điểm.
Lãnh đạo phường Nghĩa Đô kiểm tra hiện trường trước khi tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng.
Trong bối cảnh đó, phường Nghĩa Đô đang trở thành “điểm nóng” của công tác giải phóng mặt bằng. Song với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, địa phương đang triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bàn giao quỹ đất đúng tiến độ theo đúng thẩm quyền được phân cấp.
Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, vai trò tham mưu nòng cốt của các đơn vị chuyên môn đã được phát huy tối đa. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nghĩa Đô đã chủ động rà soát hồ sơ pháp lý, chuẩn bị toàn bộ tài liệu liên quan phục vụ công tác thực hiện. Các đơn vị này không chỉ tham mưu cho lãnh đạo UBND phường về phương án kỹ thuật mà còn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố để chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc và phương tiện cần thiết cho công tác phá dỡ công trình vi phạm.
Chiều ngày 25/2, các tổ công tác của UBND phường Nghĩa Đô đã tập trung triển khai cuộc họp rà soát để thống nhất các phương án thực hiện cuối cùng. Mục tiêu cốt lõi của hoạt động này là tạo sự đồng thuận cao nhất, khuyến khích các tổ chức và cá nhân có công trình vi phạm trên đất nằm trong phạm vi thu hồi dự án tự giác tháo dỡ và di dời. Đây không chỉ là nhiệm vụ hành chính thuần túy mà còn là cuộc vận động chính trị sâu rộng, đòi hỏi sự kiên trì và khéo léo từ phía những người thực thi công vụ để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương trước “giờ G”.
Lãnh đạo phường Nghĩa Đô họp triển khai, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng.
Trực tiếp chỉ đạo công tác này, đồng chí Đỗ Việt Hưng - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, cùng tập thể lãnh đạo phường đã quán triệt tinh thần quyết liệt nhưng vẫn ưu tiên sự đồng thuận của Nhân dân. Theo Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, việc triển khai xây dựng hệ thống thoát nước khẩn cấp là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ đời sống của hàng vạn cư dân trước nguy cơ ngập úng mỗi khi mùa mưa đến. Chính quyền phường xác định quan điểm xuyên suốt là lấy vận động, thuyết phục làm trọng tâm, đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Lãnh đạo phường khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa về nhân lực và phương tiện cho những trường hợp tự nguyện chấp hành việc bàn giao mặt bằng ngay trong ngày hôm nay.
Dựa trên lộ trình chi tiết tại Kế hoạch số 72/KH-UBND, sau đợt vận động cao điểm, thời điểm bắt đầu tổ chức thực hiện các biện pháp mạnh đối với những trường hợp tồn đọng đã được ấn định vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/2. Đây được coi là mốc thời gian quan trọng để đánh giá ý thức chấp hành của các đối tượng vi phạm cũng như hiệu quả của công tác tuyên truyền tại địa phương. Việc rà soát hồ sơ pháp lý, chuẩn bị phương tiện máy móc và lực lượng tham gia đã được Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp cùng Văn phòng HĐND & UBND phường hoàn tất kỹ lưỡng.
Nhiều trường hợp đã tự nguyện bàn giao mặt bằng.
Tuy nhiên, bên cạnh tinh thần cầu thị và tạo điều kiện tối đa cho người dân, đồng chí Đỗ Việt Hưng cũng thể hiện thái độ rất kiên quyết đối với các trường hợp cố tình chây ỳ. Lãnh đạo phường nhấn mạnh rằng nếu đến sáng ngày 26/02, hiện trường vẫn còn những hạng mục tồn đọng gây cản trở thi công, lực lượng chức năng bao gồm Công an, Ban Chỉ huy quân sự và các đơn vị hỗ trợ sẽ bắt buộc phải thực hiện cưỡng chế theo đúng quy trình pháp luật. Mọi kịch bản về nhân lực, máy xúc, máy khoan cắt bê tông và các phương tiện chuyên dụng đã sẵn sàng để triển khai ngay khi có lệnh.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành như Công an, Quân sự, Điện lực Ba Đình và Xí nghiệp nước sạch Cầu Giấy trong ngày hôm nay cho thấy một sự hiệp đồng tác chiến ở mức độ cao nhất. Mọi phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ đều đã được các đơn vị xây dựng chi tiết và báo cáo UBND phường.
Với sự chỉ đạo sát sao, sự quyết tâm của tập thể cán bộ, tin rằng dự án tiêu thoát nước trọng điểm này sẽ sớm có được mặt bằng sạch, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô.

Phường Nghĩa Đô: Giữ nhịp công tác xuyên Tết, bứt phá ngay từ ngày đầu Xuân
Kinhtedothi - Duy trì mạch làm việc xuyên suốt từ kỳ nghỉ Tết đến ngày đầu Xuân mới, Đảng ủy và chính quyền phường Nghĩa Đô đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Nghĩa Đô bồi đắp "lá phổi xanh" trong Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ
Kinhtedothi – Ngày 22/2, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, phường Nghĩa Đô đã long trọng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

Nghĩa Đô: lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật hướng tới ngày hội bầu cử 2026
Kinhtedothi - Ngày 31/1, trong không khí phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, UBND phường Nghĩa Đô đã tổ chức hội nghị triển khai và phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và văn hóa tuân thủ pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND)” năm 2026.






