Nghĩa tình doanh nghiệp Thủ đô chung tay chống Covid-19

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 100 triệu đồng bao gồm quà và nhu yếu phẩm sinh hoạt là nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, mạnh thường quân do Hanoisme tổ chức gửi tới những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.

Sáng 3/8, tại địa điểm tập kết, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (Hanoisme) đã cùng các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm tổ chức chương trình trao tặng quà cho các hoàn cảnh gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai và Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Ngay từ sáng 3/8, những túi gạo đã được chuyển ra xe để gửi tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Khắc Kiên
Giảm gánh nặng đời thường
Do tình hình giãn cách xã hội và đảm bảo nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, chương trình đã tổ chức đơn giản, nhanh gọn theo đúng quy định.
Tại  phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hannoisme Mạc Quốc Anh và các hội viên, cộng đồng doanh nghiệp đã thăm hỏi, trao tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Công an phường Vĩnh Hưng đang ngày đêm túc trực đảm bảo an ninh trật tự, cũng như thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn...
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Công an phường Vĩnh Hưng. Ảnh: Khắc Kiên
Đặc biệt, đại diện Hanoisme thăm và tặng quà 2 gia đình trong tổng số 170 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 (một số gia đình có ca F0, F1, Hanoisme sẽ nhờ Công an phường Vĩnh Hưng phối hợp với Mặt trận, Khu dân cư, Tổ dân phố sẽ chuyển đến đúng các gia đình được thụ hưởng theo danh sách để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch). Phần quà Hanoisme gửi tặng, hỗ trợ mỗi gia đình là 5kg gạo, 10 quả trứng, 1 thùng mỳ tôm, 1 chai nước mắm, gene sát khuẩn...
Trung tá Vũ Tiến Đạt - Trưởng Công an phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai) cho biết, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm việc phòng chống dịch cho người dân, kể cả những gia đình đang thuê trọ trên địa bàn, lực lượng công an cũng thường xuyên sàng lọc, kết hợp với các ban ngành nắm bắt được hoàn cảnh của người dân trên địa bàn để có phương án ổn định đời sống người dân.
“Việc Hanoisme và cộng đồng doanh nghiệp với tấm lòng hảo tâm tặng những món quà nhỏ, nhưng thiết thực giảm gánh nặng sinh hoạt cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần ổn định phần nào an sinh trên địa bàn...” - trung tá Vũ Tiến Đạt nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hannoisme Mạc Quốc Anh và trung tá Vũ Tiến Đạt - Trưởng Công an phường Vĩnh Hưng đến tặng quà cho gia đình anh Hạng A Chứ (dân tộc Mông, quê Lào Cai) đã phải nghỉ việc làm lại ở trọ nên gặp khó khăn. Ảnh: Khắc Kiên
Tiếp thêm động lực
Rời phường Vĩnh Hưng, Hiệp hội đến Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tại đây, hiện đang có 13 cộng đồng (13 làng) các dân tộc Việt Nam đang sinh sống tổ chức các hoạt động tái hiện, giới thiệu những giá trị văn hóa của các dân tộc mỗi làng có 8 - 15 người.
Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện việc giãn cách xã hội nên Làng phải đóng cửa không đón khách du lịch. Bà con các dân tộc chủ yếu trông chờ vào nguồn thu từ bán vé tham quan, do đóng cửa nên làng đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm giúp các cộng đồng làng bớt đi khó khăn trong tình hình dịch bệnh hiện nay, Hanoisme đã trao tặng 13 phần quà cho 13 làng. Mỗi xuất quà bao gồm: Tiền mặt, 50kg gạo, nước mắm, muối, dầu ăn, bánh kẹo.

Nhận món quà của đoàn, đại diện đồng bào dân tộc đã rất cảm động trước tấm lòng thiện nguyện. Ông Sơn Del, dân tộc Khmer đến từ Sóc Trăng nghẹn lời: Dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con, phần quà sẽ là nguồn động lực để mỗi người, mỗi gia đình vươn lên trong cuộc sống. Hiện bà con trong làng tập trung làm cỏ, dọn dẹp nhà cửa... cho sạch đẹp để sẵn sàng hết dịch đón du khách đến tham quan vui chơi.

Lãnh đạo Hanoisme và cộng đồng doanh nghiệp tặng quà cho bà con đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Khắc Kiên
Từ khi dịch Covid-19 bùng phát lượng khách đến vui chơi, tìm hiểu bản sắc văn hóa tại đây đã giảm lớn. Đặc biệt khi giãn cách xã hội đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động tại Làng, trong đó đời sống của đồng bào dân tộc rất khó khăn khi chỉ trông chờ vào nguồn thu từ bán vé tham quan. Hanoisme đã có chương trình kêu gọi tặng quà là hoạt động rất ý nghĩa, nhân văn chung tay đẩy lùi dịch bệnh, tạo thêm sức mạnh, động lực cho đồng bào dân tộc vượt qua giai đoạn khó khăn này...
Quyền Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung
Chia sẻ về chương trình, ông Mạc Quốc Anh cho biết, hiện nay, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17 của UBND TP Hà Nội, do đó, cuộc sống, sinh hoạt của mọi người đều gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là những gia đình tạm ngừng việc làm, không có nguồn thu nhập ổn định, các hộ có hoàn cảnh, bệnh tật hiểm nghèo.
Qua khảo sát, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, Hiệp hội đã lên danh sách những gia đình cần được hỗ trợ, chia sẻ khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay hỗ trợ những gia đình khó khăn theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Chỉ sau thời gian ngắn phát động, Hiệp hội đã nhận được sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân.
Đến nay, toàn bộ số tiền, hiện vật (khoảng 118,8 triệu đồng) các doanh nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ đã được Hiệp hội trao tặng 170 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai và 13 cộng đồng dân tộc tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
“Thời gian tới, Hiệp hội sẽ tiếp tục kêu gọi, đồng hành cùng các nhà hảo tâm quyên góp, chia sẻ khó khăn với những gia đình bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời có những chương trình thiết thực để chung tay cùng Chính phủ, TP Hà Nội đẩy lùi Covid-19, góp phần vực dạy nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” - Phó Chủ tịch Hanoisme Mạc Quốc Anh khẳng định.

Đồng hành cùng chương trình có các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm: Thường trực BCH Hanoisme Vũ Tiến Công - Tổng Giám đốc Công ty Inox Hoàng Vũ; Mr Bổng - Hội viên Hanoisme, hội viên CLB Golf; Phó Chủ tịch Hanoisme Tạ Cao Phong - Chủ tịch Công ty CP 22; Phó Chủ tịch Hanoisme Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch Minh Tien Group; Ủy viên BCH Hanoisme Vu Chí Huy - CEO Bảo hiểm PTI Âu Lạc; Ủy viên BCH Hanoisme Hà Nguyễn; Taf golf - Hội viên Hanoisme; Ủy viên BCH Hanoisme Phạm Phương Thảo - CEO Công ty Sâm Ngọc Linh; Anh Bình - Chủ tịch CLB C&D Hồ Chí Minh; Anh Bùi Văn Nghĩa - Công ty Koffma; Tổng Giám đốc Công ty May 10 Thân Đức Việt; Đại lý thuế Nhất Tín; NSND Trần Mạnh Cường - Chánh Văn phòng Đảng ủy Hanoisme; Thường trực BCH Hanoisme Nguyễn Hải Đường - Chủ tịch Công ty CP M2 Việt Nam; Phạm Đình Vũ (VCCI); Ủy viên BCH Hanoisme Trần Quang Hưng; Anh Nguyễn Huy Thông - Chi bộ Công ty 379 trực thuộc Đảng bộ Hanoisme; Chi bộ 2 và 3, TPV trực thuộc Đảng ủy Hanoisme; bà Nguyễn Thị Minh Anh; bà Mai Anh Pham; bà Đinh Thanh Tâm; ông Đàm Thanh Sơn; ông Tự Minh; Ủy viên BCH Hanoisme Lê Đức Ngân (Công ty Vũ Hoàng); Hội viên Hanoisme Nguyễn Phúc Nam; Hội viên Hanoisme Nguyên Đá; Ủy viên BCH Hanoisme Đặng Thị Xuân Hương - Chủ tịch Thẩm Mỹ  Xuân Hương; CLB Doanh nhân SME 94-97; NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam; Bà Nguyễn Thị Luyến (BĐS Việt Nam; CEO Việt Nam Soft Lê Đình Na; Nga Queen; bà Ngô Phương Hạnh SHB; ông Trần Nam; Bí thư Chi bộ Công ty Cấp thoát nước Hà Nội Nguyễn Viết Cường; CEO máy tính Thánh Gióng Trần Nam Hải; ông Nguyễn Đức Dũng...