Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nghĩa tình trong những ngôi nhà Đại đoàn kết ở huyện Phú Xuyên

Kinhtedothi - Bằng cả trái tim yêu thương và sự sẻ chia, giúp đỡ của toàn xã hội, hàng trăm hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã xây dựng, sửa chữa được nhà ở kiên cố giúp vợi đi những vất vả...
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh trao hỗ trợ và khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo tại xã Khai Thái

Những ngôi nhà “Đại đoàn kết”.

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính chia sẻ, nhiều năm qua, huyện đã huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp, mạnh thường quân, người dân trên toàn địa bàn ủng hộ, xã hội hóa để xây mới, sửa chữa những ngôi nhà mang tên “Đại đoàn kết” chan chứa tình người, tiếp sức cho các gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm 2024 đến nay, 18 ngôi nhà đã được các địa phương của huyện Phú Xuyên xây dựng mới, sửa chữa và hoàn thiện rồi bàn giao cho các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn là sự nỗ lực vận động, kết nối của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp dành cho những hộ gia đình sinh sống trên địa bàn huyện.

Trong căn nhà nhỏ vừa mới được xây dựng, ba mẹ con bà cháu bà Lâm Thị Nguyên, thôn Nam Quất, xã Nam Triều không giấu nổi niềm vui và cả những giọt nước mặt hạnh phúc. Mấy trận mưa gần đây, không còn cảnh trong nhà mà như ngoài trời, bà đã không còn phải tất tả chạy đi tìm xô, chậu hứng chỗ nọ, che chỗ kia nữa.

Bà Nguyên xúc động nói: “mấy trận mưa to vừa qua đã minh chứng rồi, hai bà cháu tôi không phải hứng nước nữa, mừng quá. Cảm ơn các cấp ngành của huyện đã quan tâm, hỗ trợ làm cho chúng tôi căn nhà mới. Tôi bị bệnh tim, nếu chẳng may sớm phải ra đi thì cũng an tâm trong lòng…”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh trao nhà đại đoàn kết cho ông Nguyễn Đình Hiến, thôn Khai Thái

Rời nhà bà Nguyên, chúng tôi đến gia đình anh Lâm Văn Thuấn cũng ở thôn Nam Quất, xã Nam Triều. Đây là một trong 18 hộ vừa được các cấp ngành trong huyện Phú Xuyên hỗ trợ xây, sửa nhà “Đại đoàn kết” và đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong đợt đầu năm 2024.

Cả hai vợ chồng anh chị Thuấn đều bệnh tật liên miên, sức khoẻ yếu, lại không có tấc ruộng để sản xuất nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù thương các con, cháu xong do tuổi cao nên ông Lâm Văn Tấn - bố anh Thuấn cũng chỉ để trong lòng. Nay được các cấp ngành trong huyện và TP Hà Nội hỗ trợ 100 triệu đồng cùng sự hỗ trợ của gia đình họ hàng giúp các con xây dựng được ngôi nhà ở kiên cố, ông Tấn cũng không giấu được niềm vui và những giọt nước mắt chan chứa hạnh phúc. 

“Vợ chồng hai con của tôi sức khoẻ yếu, nhà cửa lại nhỏ, chật chội, các cháu lớn rồi không có chỗ học hành. Nay được TP, huyện, xã, thôn và các doanh nghiệp hỗ trợ cho các con, cháu làm được gian cửa gian nhà, chúng tôi hạnh phúc lắm…” - ông Tấn chia sẻ.

Bí thư Huyện uỷ Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh  bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Lâm Văn Tuấn, thôn Nam Quất, xã Nam Triều

5 năm xây sửa 176 nhà “Đại đoàn kết”

Cũng chung niềm vui đó, bà Nguyễn Thị Huê, thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái đã được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết vào tháng 3/2024. Căn nhà của bà Huê được xây dựng với tổng kinh phí 350 triệu đồng, trong đó các cấp hỗ trợ 100 triệu đồng, họ hàng nội ngoại cho mượn 130 triệu, gia đình có 70 triệu, số còn lại vay từ Ngân hàng chính sách xã hội.

Hiện nay bà Huê đang sống một mình, tuổi cũng đã cao, sức khoẻ lại yếu nên khi nhìn ngôi nhà cấp 4, diện tích hơn 50m2 đã được hoàn thiện xong và đưa vào sử dụng khiến bà Nguyễn Thị Huệ - chị gái bà Huê cũng cảm thấy vợi đi những vất vả, yên tâm phần nào trong cuộc sống.

Bà Huệ cho biết: “nhà có mấy anh chị em, nhưng đều sống ở miền Nam, chỉ có 2 chị em tôi sống ở quê hương. Tôi đi lấy chồng ở thôn dưới, mỗi trận mưa, lo cho em tôi đều phải lên xem thế nào, bởi lần nào mưa to nước cũng tràn hết vào trong hè phải tát nước ra ngoài mới hết. Nay có nhà mới, cô ấy ở một mình tôi cũng yên tâm hơn”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên Bùi Thị Ngọc Lan cho biết: trong 5 năm qua, Phú Xuyên đã nỗ lực huy  động các nguồn lực triển khai xây và sửa chữa 176 nhà “Đại đoàn kết” với khoảng 7 tỷ đồng. Mỗi ngôi nhà Đại đoàn kết được xây sửa là sự sẻ chia, là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn từ nguồn quỹ an sinh xã hội và của các nhà hảo tâm.

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Huê, thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng không chỉ tiếp thêm niềm vui cho mỗi cá nhân, gia đình, mà nó còn là động lực để giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

18 ngôi nhà Đại đoàn kết trên toàn địa bàn huyện Phú Xuyên được xây, sửa trong đợt này cùng với  52 ngôi nhà Đại đoàn kết nữa sẽ được khởi công xây, sửa trong năm 2024 cũng là những công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cùng với đó, những công trình này còn là thành quả chào mừng 70 năm giải phóng huyện Phú Xuyên 30/7/1954 - 30/7/2024 và 70 năm  Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2024. Những công trình này mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực và sẻ chia…

Huyện Phú Xuyên đấu giá 21 lô đất thu gần 47 tỷ đồng

Huyện Phú Xuyên đấu giá 21 lô đất thu gần 47 tỷ đồng

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

07 Apr, 12:29 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Để đạt được mục tiêu trên, lĩnh vực nông nghiệp cần bảo đảm mức tăng trưởng liên tục trên 3%. Điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ.

Cầu Giấy: xây dựng mới 11 trường học trong giai đoạn 2021 – 2025

Cầu Giấy: xây dựng mới 11 trường học trong giai đoạn 2021 – 2025

07 Apr, 11:06 AM

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình 04-Ctr/QU của Quận uỷ Cầu Giấy khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2025, về “Phát triển văn hoá – xã hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, 11 trường học đã được quận Cầu Giấy triển khai xây dựng, nâng tổng số trường học trên địa bàn lên con số 103.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ