Nghịch lý bóng đá Việt

Bình Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội tuyển U15 Việt Nam đang có mặt ở Thái Lan để tham dự giải U15 Đông Nam Á.

Ngoài việc thi thố với các đối thủ trong khu vực, U15 Việt Nam có tham vọng giành tấm vé đi dự vòng chung kết U16 châu Á 2018. Và đáng nói hơn, đội bóng không được chú ý này đã đánh bại U15 Australia để giành vé đến trận chung kết với chủ nhà Thái Lan.

Âm thầm dự giải

Cách đây 10 ngày, U15 Việt Nam đã âm thầm lên đường sang Thái Lan dự giải. Trước đó hơn một tháng, đội bóng trẻ được tập trung dưới sự dẫn dắt của HLV “không tên tuổi” Vũ Hồng Việt của Hà Nội FC. Thành phần lực lượng của đội bóng này là sự kết hợp giữa các cầu thủ Hà Nội FC, Viettel, SLNA và PVF. Thông thường, để thành lập một đội tuyển, VFF sẽ tổ chức một giải đấu trẻ cho các nhà chuyên môn chọn quân. Nhưng do giải U15 Đông Nam Á diễn ra trước giải U15 Quốc gia, nên HLV Vũ Hồng Việt đã phải nhờ đến sự giúp sức của các đồng nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ cho U15 Việt Nam.

Một pha tranh bóng trong trận đấu U15 Việt Nam với U15 Australia. Ảnh: Báo Giao Thông

Rất may cho HLV Vũ Hồng Việt là VFF đã tìm được nhà tài trợ để tổ chức giải U15 quốc tế tại Đà Nẵng vào tháng 6 nhằm giúp các cầu thủ có thêm sự trải nghiệm. Do đó, về cơ bản, U15 Việt Nam không tạo được nhiều dấu ấn với dư luận. Thế mới có chuyện, dù Đội tuyển U15 đang theo đuổi nhiều mục tiêu lớn nhưng các hoạt động của họ không hề được chú ý. Ngay cả khi giành được ngôi đầu bảng một cách thuyết phục thì thông tin, hình ảnh về đội bóng trẻ vẫn vô cùng hạn chế. Thậm chí, trước khi bước vào trận bán kết với U15 Australia, rất ít người dám nghĩ U15 Việt Nam sẽ có được một kết quả tốt. Bởi lẽ, U15 Australia với ưu thế về thể hình, thể lực được coi là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Trong trận bán kết giải U15 Đông Nam Á, U15 Việt Nam đã khiến dư luận trong nước bị sốc khi đánh bại đối thủ mạnh một các tâm phục khẩu phục. Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện được sự chín chắn về chuyên môn và giành chiến thắng với tỷ số 2 - 0.

Sức mạnh đến từ sự vô danh

Dư luận không quan tâm nhiều đến các đội tuyển U15, U18 trong giai đoạn hiện nay, khi lứa Công Phượng đã quá tuổi. Còn nhớ, cách đây vài năm, khi U19 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á, có đến cả trăm phóng viên đi theo đưa tin. Thậm chí, có giai đoạn thông tin, hình ảnh về U19 còn phổ cập hơn Đội tuyển quốc gia. Sự ưu ái của dư luận dành cho U19 lứa Công Phượng, Tuấn Anh còn thể hiện ở việc họ được gửi đi châu Âu và Nhật Bản tập huấn với hy vọng trở thành những ngôi sao mang đẳng cấp châu lục. Đầu tư là vậy nhưng đến thời điểm này, Công Phượng và các đồng đội vẫn đang trên đường tìm kiếm vinh quang ở đấu trường khu vực chứ không phải là châu lục như kỳ vọng của những người yêu mến.

Vô danh về đội ngũ, không có được một hình ảnh chói lóa như lứa đàn anh, nhưng các cầu thủ U15 Việt Nam hiện nay lại được đánh giá rất cao về chuyên môn. Họ có thể hình, tư duy chiến thuật hiện đại. Nó cũng giống như việc chính lứa U19 của HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành vé đến World Cup mặc dù không có được sự ưu ái từ cộng đồng. Thế nhưng, giới chuyên môn cho rằng, chính việc không bị chú ý đã khiến U15 Việt Nam thoát khỏi áp lực tâm lý. Và cũng ít người biết rằng, để có được U15 Việt Nam thành công, HLV Vũ Hồng Việt đã có sự hỗ trợ lớn về chuyên môn từ Giám đốc kỹ thuật Gede và HLV trưởng Đội tuyển U20 Hoàng Anh Tuấn. Thậm chí, bộ đôi này đã từ chối tham gia ban huấn luyện của U22 Việt Nam để đồng hành với U15 Việt Nam với tham vọng giành vé đến Vòng chung kết châu lục.

Vậy mới nói, để có được những đội tuyển trẻ thành công thì cần phải có chiến lược, chiến thuật. Thay vì biến các cầu thủ trẻ thành ngôi sao truyền thông để rồi bị căng cứng về tâm lý, các nhà chuyên môn cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất về nhân sự và chiến thuật thì mới mong hái được quả ngọt. Xa hơn nữa, công tác đào tạo ở cấp cơ sở cần phải tốt với sự đầu tư bài bản về công tác tuyển chọn cũng như huấn luyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần