Kinhtedothi- Ngày 1/1/2025, Công an huyện Đại Lộc cho biết đã tạm giữ Đoàn Mai Khanh (29 tuổi, trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 31/12/2024, người dân xã Đại Thắng bắt gặp Khanh đang kéo một vật thể giống thi thể người, được che bằng tấm vải nhung, trên đường ĐH4-ĐL gần chợ Phú Thuận.
Đối tượng Đoàn Mai Khanh. Ảnh: CACC
Nhận được tin báo, Công an xã Đại Thắng đến hiện trường, ghi nhận giữa lòng đường ĐH4-ĐL có 1 thi thể giới tính nữ, được xác định là bà M.T.B.H, mẹ ruột Khanh, còn đối tượng Khanh thì ngồi bên cạnh thi thể.
Tại cơ quan công an, Khanh khai rằng vào buổi sáng cùng ngày đã dùng dao đâm chết mẹ, sau đó giấu thi thể trong nhà chờ đến tối để mang ra sông Thu Bồn phi tang. Tuy nhiên, trong lúc đang thực hiện hành vi, nghi phạm bị người dân phát hiện.
Qua xét nghiệm, nghi phạm Khanh âm tính với ma túy. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
Kinhtedothi - Theo luật sư, với hành vi đầu độc rồi chở thi thể nạn nhân lao xuống đèo Bảo Lộc để phi tang thi thể, nghi phạm có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Kinhtedothi - Về vụ cô gái trẻ bị sát hại phán xác phi tang ở sông Hồng, theo lãnh đạo Công an Hà Nội, bước đầu đối tượng Tạ Duy Khanh khai nhận có mâu thuẫn với nạn nhân xuất phát từ số tiền nợ 50 triệu đồng.
Kinhtedothi - Dự kiến ngày 9/12, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và đồng phạm trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Kinhtedothi - Ngay sau khi nhận được tin báo trong tình huống khẩn cấp, Công an phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc, lần tìm dấu vết và kịp thời giải cứu một nạn nhân khỏi một vụ “bắt cóc online” tinh vi.
Kinhtedothi – Sáng 25/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại thôn Phú Hưng, xã Tuyên Quang.
Kinhtedothi- Trong thời đại số hóa mạnh mẽ, mạng xã hội đã trở thành môi trường giao tiếp quen thuộc của hàng chục triệu người dùng Việt Nam. Tuy nhiên, song hành với những tiện ích là tình trạng đăng tải và chia sẻ thông tin sai sự thật đang diễn biến ngày càng phức tạp, gây hậu quả nặng nề cho xã hội. Chỉ một cú nhấp chuột thiếu suy nghĩ cũng đủ tạo ra những làn sóng hoang mang, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và làm rối loạn trật tự cộng đồng.