Nghiêm khắc xử lý tình trạng dạy thêm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để chuẩn bị cho năm học mới 2013 - 2014, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT, các nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai giảng thiết thực, tránh phô trương, hình thức. Đặc biệt, phải nghiêm khắc và quyết liệt trong việc xử lý trường hợp vi phạm về dạy thêm, lạm thu.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu, từ nay đến ngày khai giảng, các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học; bố trí đủ giáo viên theo quy định và kịp thời cung ứng đủ sách giáo khoa, giấy, vở, bảo đảm "3 đủ" (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) cho học sinh trước khi vào năm học mới.