Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nghiên cứu, thực hiện biện pháp hạn chế sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long

Kinhtedothi - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động chỉ đạo thực hiện các biện pháp phù hợp để hạn chế tốc độ sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long.
Vừa qua, trên một số báo điện tử (trong đó có báo Thanh niên) có đăng bài phản ánh việc khai thác mỗi ngày 2,5 triệu lít nước dưới đất ở đồng bằng sông Cửu Long làm giảm áp lực trong cấu trúc địa chất, khiến đồng bằng lún xuống. Hiện tượng sụt lún mặt đất, mất phù sa, nước biển dâng... sẽ khiến gần như toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long chìm dưới mặt nước biển vào năm 2100.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động chỉ đạo thực hiện các biện pháp phù hợp để hạn chế tốc độ sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long theo thẩm quyền và chức năng quản lý nhà nước được giao; tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vẫn có chỗ mang tính hình thức

Vẫn có chỗ mang tính hình thức

29 May, 05:10 AM

Kinhtedothi - Tình trạng đổ thải, san lấp trái phép đất nông nghiệp đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở Hà Nội. Mặc dù đã có quy định pháp luật rõ ràng, song việc xử lý vẫn mang tính hình thức, thiếu quyết liệt, dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng về môi trường và sử dụng đất.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ