Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây thất bại toàn diện trong việc cô lập Nga

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc Nga vẫn tham gia vào nhiều sự kiện quan trọng là minh chứng rõ ràng cho thất bại trong nỗ lực cô lập Moscow của phương Tây.

Trả lời phỏng vấn của RT vào ngày 15/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết những nỗ lực của phương Tây nhằm biến Nga thành quốc gia bị quốc tế cô lập do xung đột tại Ukraine đã thất bại.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT

Vị quan chức này nhấn mạnh về việc các nước phương Tây từng tuyên bố sẽ khiến Moscow gặp phải thất bại mang tính chiến lược khi khởi xướng cuộc xung đột với Ukraine vào tháng 2/2022, cũng như làm giảm vị thế trên trường quốc tế và biến Nga trở thành kẻ thù chung của thế giới.

Tuy nhiên, ông cho biết thay vì bị cộng đồng quốc tế xa lánh, Nga ngày càng tham gia nhiều hơn vào các sự kiện quan trọng, như hội nghị thượng đỉnh G20 và BRICS, mà không chịu bất kỳ hạn chế nào. Ông nói thêm Tổng thống Nga Vladimir Putin từng là khách mời chính tại Diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh vào tháng 10. Tại đó, người đứng đầu Điện Kremlin đã phát biểu trước nước chủ nhà Trung Quốc và các vị khách quý đến từ nhiều quốc gia.

Không những vậy, Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh về việc các bên tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 tại New Delhi đã không thông qua bất kỳ một tuyên bố chung nào lên án Nga, hoặc thậm chí không đề cập đến quốc gia này trong những bài phát biểu liên quan đến xung đột Ukraine.

Tuyên bố chung được thông qua sau thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ kêu gọi các quốc gia liên quan đến xung đột tại Ukraine kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để chiếm đóng lãnh thổ, đồng thời lên án hành vi sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.

Từ những dẫn chứng trên, ông lập luận rằng đây rõ ràng là bước thụt lùi của các quốc gia phương Tây trong việc lồng ghép các vấn đề liên quan đến Ukraine vào chương trình nghị sự tại các diễn đàn quốc tế nhằm kích động làn sóng phản đối Nga.

“Điều này sẽ không bao giờ thành hiện thực. Các quốc gia trên toàn cầu, phần lớn tại Nam bán cầu, không cho phép phương Tây tiếp tục tự ý quyết định mọi vấn đề trên thế giới vì lợi ích riêng của mình” – Ngoại trưởng cho biết.

Vào thời gian diễn ra thượng đỉnh tại New Delhi, ông Lavrov cũng từng lưu ý rằng các nước phương Tây đã không thành công trong việc khiến sự kiện này chỉ xoay quanh các vấn đề Ukraine, đồng thời ca ngợi việc các quốc gia Nam bán cầu đã đứng lên bảo vệ lợi ích quốc gia. 

Một tháng sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường. Tại đây, ông đã đánh giá cao các sáng kiến cơ sở hạ tầng của Bắc Kinh, đồng thời lưu ý rằng đây là nỗ lực nhằm tạo ra một thế giới công bằng và đa cực hơn.