Ngọc Phi bốn lần vượt qua đối thủ nhờ ứng xử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khép lại tuần lễ thứ tư với những bài học lý thú về “Văn hoá truyền thống Việt Nam”, đêm Liveshow 5 với phần trình diễn trang phục các dân tộc đã chứng kiến sự tỏa sáng và tiến bộ vượt bậc của 16 người đẹp “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 - Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới”.

Trong màn trình diễn đầu tiên với sự dàn dựng của giám đốc sáng tạo Henri Hubert, các thí sinh xuất hiện trong BST trang phục đại diện cho các nét văn hóa dân tộc và vùng miền Việt Nam của Nhà thiết kế Anh Thư đến từ thương hiệu Ngân An. Những thiết kế tinh xảo, đầy màu sắc lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của các dân tộc như Kinh, Dao, Thái, Mường, Tày, Ê đê, Xa Phó, Ba-na, Khơ-me… được các cô gái thể hiện theo phong cách riêng, đã giới thiệu một cách sinh động vẻ đẹp đặc trưng của các dân tộc sinh sống tại các vùng miền khác nhau dọc theo chiều dài đất nước.

 
Ngọc Phi bốn lần vượt qua đối thủ nhờ ứng xử - Ảnh 1
Trên nền nhạc có tiết tấu pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, 16 cô gái xinh đẹp đã hóa thân khá trọn vẹn trong từng thiết kế, qua đó làm lan tỏa thông điệp của tình đoàn kết, sự gắn bó các dân tộc anh em và tôn vinh sự đa dạng về văn hóa. Phần trình diễn tự tin, tiến bộ và giàu cảm xúc đã giúp các ứng viên ghi điểm trong lòng công chúng và nhận được nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo. 

 
Ngọc Phi bốn lần vượt qua đối thủ nhờ ứng xử - Ảnh 2
Trong phần trình diễn tiếp theo, trên nền nhạc vui tươi của ca khúc “Quê tôi”, 16 người đẹp đã giới thiệu đến khán giả hình ảnh những cô gái Việt Nam đầy nữ tính và nền nã trong những tà áo dài của NTK Sĩ Hoàng. Trong khung cảnh thân quen của một làng quê thanh bình với mái hiên nhà, bụi tre, ụ rơm và sự hỗ trợ của những vũ điệu uyển chuyển đầy tinh tế từ vũ đoàn, vẻ đẹp nổi bật và sự duyên dáng của 16 cô gái trong tà áo dài đã thực sự vẽ nên một bức họa đồng quê yên ả, tươi đẹp và đầy đặn về cả phần nhìn, phần nghe cũng như chạm đến cảm xúc của khán giả.
Với điểm số được tổng hợp từ phần đánh giá của các chuyên gia, nhiệm vụ tuần và phần trình diễn trong đêm Liveshow, kết quả của tuần thứ tư tiếp tục gọi tên ba gương mặt khá quen thuộc Lan Khuê, Thúy Vân và Kim Ngân cho ba vị trí xuất sắc nhất. Trước đó, Thu Thủy và Anh Thư cũng được xướng tên trong nhóm 5 cô gái cao điểm nhất Top 16.
Lan Khuê vẫn vững vàng ngôi đầu.
Lan Khuê vẫn vững vàng ngôi đầu.
Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, các cô gái này đều đã là những gương mặt khá quen thuộc trong nhóm xuất sắc qua các tuần, và điều này cũng đồng nghĩa với việc những cái tên còn lại cần phải nỗ lực nhiều hơn để bứt phá trong các tuần tiếp theo.

Ngọc Phi bốn lần vượt qua đối thủ nhờ ứng xử - Ảnh 3
Nhóm nguy hiểm tuần này gồm: Vũ Thị Ngọc, Thanh Tuyền, Ngọc Phi, Quế Chi và Văn Thị Vân. Tuy nhiên, với phần thể hiện có phần nhỉnh hơn, Vũ Thị Ngọc và Thanh Tuyền sau đó đã được xướng tên trong nhóm an toàn, cô gái đến từ Huế Văn Thị Vân với những nỗ lực của mình là người đẹp được giám khảo chọn lựa để tiếp tục ở lại Lâu đài sắc đẹp. Kết quả, Võ Quế Chi và Nguyễn Thị Ngọc Phi là hai người đẹp phải bước vào vòng thi quyết định bằng câu hỏi ứng xử.
Nếu người đẹp đến từ Đắk Lắk Nguyễn Thị Ngọc Phi đã là gương mặt quen thuộc trong nhóm nguy hiểm thì với Võ Quế Chi, cô gái đến từ Đà Nẵng, đây lại là lần đầu tiên người đẹp này phải đối diện với phần thi ứng xử đầy áp lực. Với 1 phút suy nghĩ và 1 phút trả lời, câu hỏi dành cho 2 người đẹp Ngọc Phi và Quế Chi là: “Hãy nêu ý nghĩa của tà áo dài đối với bản thân em?”. 
Ngọc Phi vượt qua Quế Chi trong vòng ứng xử.
Ngọc Phi vượt qua Quế Chi trong vòng ứng xử.
Là người đầu tiên đưa ra câu trả lời, người đẹp Quế Chi đã có một phần trả lời khá gãy gọn và đầy đủ ý: “Em xin được gởi lời chào đến ban giám khảo và quý vị khán giả. Đối với em, tà áo dài đã nằm sâu trong ý niệm và là một bộ lễ phục không thể nào thay đổi được.
Giám khảo Sĩ Hoàng và Lê Khanh
Giám khảo Sĩ Hoàng và Lê Khanh
Từ lâu, bộ áo dài đã gắn bó với em từ lúc em còn đi học cho đến khi em đi làm, em vẫn mặc bộ áo dài. Và chính hôm nay, em cũng mặc bộ áo dài để diễn. Cho nên em gắn một tình yêu sâu đậm với tà áo dài cũng bởi vì một lẽ em yêu đất nước, yêu con người, yêu tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Áo dài mang một ý nghĩa tinh thần rất là lớn đối với dân tộc Việt Nam nói chung và bản thân em nói riêng. Cho nên, em xin tặng tà áo dài hai chữ đó là “tự hào”.
Trương Ngọc Ánh và con gái
Trương Ngọc Ánh và con gái
Trong khi đó, kinh nghiệm qua ba lần thi ứng xử đã giúp Ngọc Phi có được một câu trả lời khá rành mạch và được đánh giá cao về mặt cảm xúc: “Theo em, hình ảnh áo dài là hình ảnh đại diện cho người phụ nữ Việt Nam. Nó toát lên vẻ dịu dàng, cổ kính, kín đáo nhưng bên cạnh đó cũng không kém phần gợi cảm. Em được lớn lên tại thành phố Huế, một thành phố gắn bó với tà áo dài tìm và chiếc nón bài thơ. Chính vì vậy, hình ảnh trong chiếc áo dài đối với em đã rất là quen thuộc và em đã được mặc chiếc áo dài trong những ngày tựu trường hay những dịp lễ tết. Và điều cuối cùng, em muốn thay mặt tất cả các bạn muốn thay lời cảm ơn đến NTK Sĩ Hoàng đã cho chúng em có cơ hội được mặc tà áo dài trong ngày hôm nay.”
Ngọc Quyên vẫn ở vị trí các thí sinh xuất sắc nhất.
Ngọc Quyên vẫn ở vị trí các thí sinh xuất sắc nhất.
Nhận xét về câu trả lời của hai người đẹp, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: “Quế Chi - em rất biết cách sắp xếp câu chữ để nói về chiếc áo dài. Tôi nghĩ đó là một sự thông minh và thật sự em đã có suy nghĩ trân trọng dành cho chiếc áo dài. Còn với Ngọc Phi, tôi nghĩ em lại có cảm xúc và có cái đó thiên về sự riêng tư của em. Và câu hỏi này, chúng tôi muốn nhấn mạnh vào ý nghĩa riêng với các em như thế nào. Và chúng tôi quyết định qua hai phần trả lời của các bạn sẽ giữ lại bạn Nguyễn Thị Ngọc Phi.”
Với kết quả này, người đẹp Nguyễn Thị Ngọc Phi lần thứ ba liên tiếp thoát hiểm trong gang tấc và Võ Quế Chi – cô gái lần đầu tiên rơi vào nhóm nguy hiểm đã phải là cái tên tiếp theo chia tay Lâu đài sắc đẹp. Khép lại giấc mơ vươn đến các đấu trường nhan sắc quốc tế ở thời điểm hiện tại, nhưng người đẹp đến từ Đà Nẵng cũng để lại nhiều dấu ấn đẹp với sự nỗ lực, tiến bộ qua từng phần thi cùng tính cách gần gũi, thân thiện của mình.