Ngôi nhà sàn của người Mường ở Chương Mỹ “kêu cứu”!

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Là thôn có tới hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc Mường, nhưng đến nay thôn Đồng Ké (xã Trần Phú) - thôn duy nhất của huyện Chương Mỹ có đồng bào dân tộc tiểu số sinh sống, chỉ còn tồn tại duy nhất một ngôi nhà sàn. Nguyên nhân là do từ lâu, đồng bào Mường ở đây đã quen dần với nếp sống mới và nguồn nguyên liệu là gỗ để xây dựng nhà ngày càng khan hiếm, đắt đỏ, mà điều kiện kinh tế của bà con khó khăn…

 Ngôi nhà sàn lưu giữ nét văn hóa của người Mường ở thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ được xây dựng từ 2007
Ông Trần Minh Công, trưởng thôn Đồng Ké cho biết: Năm 2007, chính quyền tỉnh Hà Tây cũ đã cấp kinh phí xây dựng ngôi nhà sàn làm nơi lưu niệm, lưu giữ nét văn hóa của người Mường ở đây. Chiêng trống, vò rượu, cung nỏ, súng kíp và trang phục, dụng cụ sinh hoạt đặc trưng của văn hóa Mường có nơi trưng bày, ngày lễ, ngày tết bà con có nơi sinh hoạt chung, để con cháu không quên nguồn gốc…
 Trưởng thôn Đồng Ké Trần Minh Công dùng gậy chỉ cho phóng viên những dầm xã đã hư hỏng nặng
Dẫn chúng tôi đi thăm ngôi nhà, ông Trầm Minh Công cho biết: "Từ lâu, chúng tôi đã phải nghiêm cấm người dân tụ tập, sinh hoạt tại nhà sàn vì mất an toàn. Anh xem đây, cột đã bị mọt gần hết, các dầm, xà đã mục ruỗng, ván bưng, ván sàn cũng vậy, khắp nơi bị mối xông…".
Theo quan sát của chúng tôi, ngôi nhà sàn 5 gian, lợp mái ngói này – trông từ xa còn nguyên vẹn, nhưng lại gần đã quá xuống cấp. Tất cả các kết cấu gỗ như cột, kèo, xà, dầm, ván sàn, ván bưng vách đã bị mối xông, mọt gặm…Dưới gầm sàn tuy có đặt một bàn bóng (bóng bàn), nhưng hình như lâu ngày cũng không có ai chơi, bởi bụi phủ trắng mặt. 
 Theo ông Trần Minh Công, đến nay ngôi nhà sàn hư hỏng gần hết nên thôn đã phải cấm người dân tụ tập
 Bí thư chi bộ thôn Đồng Ké Nguyễn Viết Đăng thông tin: Từ lúc nhà sàn bị xuống cấp, cán bộ thôn cũng đã có ý kiến phản ánh tới chính quyền các cấp và nhiều lần cán bộ chuyên môn của xã, huyện đã về khảo sát lập phương án tu sửa… nhưng đến nay, vẫn chưa thấy có hồi âm. Nguyện vọng của cán bộ và bà con thôn Đồng Ké rất mong muốn chính quyền sớm quan tâm, đầu tư vốn để khôi phục lại ngôi nhà sàn. Đến nay, do tình trạng ngôi nhà đã quá xuống cấp, nên một số hiện vật quý như chiêng cổ, thanh la… thôn phải đem xuống nhà văn hóa thôn cất giữ tạm thời cho an toàn. 
 Mặt sàn của ngôi nhà đã thủng lỗ chỗ, rất nguy hiểm nếu có người bước lên
Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng bộ xã Trần Phú Trần Văn Khải cho biết: Dự án cải tạo ngôi nhà sàn tại thôn Đồng Ké đã được đưa vào danh mục dự án đầu tư của huyện Chương Mỹ (giai đoạn 2021 -2025). Mới đây, khi đi kiểm tra tình hình bầu cử, Chủ tịch UBND huyện cũng đã nắm được tình hình…
 
Để an toàn cho tính mạng và tài sản chung của người dân, đề nghị ngành chức năng huyện Chương Mỹ sớm nghiên cứu và triển khai dự án khôi phục ngôi nhà sàn nói trên. Đáp lại nguyện vọng chính đáng của bà con dân tộc Mường ở thôn Đồng Ké, xã Trần Phú. Hơn nữa, việc sớm cải tạo càng cấp bách hơn, bởi mùa mưa bão đã đến, với thực trạng của ngôi nhà sàn này hiện nay, khó tránh khỏi được nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mua bão.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần