Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngôn ngữ ký hiệu giúp trẻ điếc tăng khả năng giao tiếp

Kinhtedothi - “Kết quả đánh giá cho thấy việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) giúp tăng đáng kể sự phát triển ngôn ngữ và nhận thức cũng như khả năng giao tiếp và kiến thức cơ bản của các trẻ điếc”- thông tin này được đưa ra tại buổi tổng kết Dự án Giáo dục Trẻ điếc trước tuổi đến trường diễn ra hôm nay 10/8.
Sau 4 năm thực hiện, dự án đã giúp cho 255 trẻ điếc dưới 6 tuổi tại 4 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh) được học NNKH tại nhà, qua đó trẻ điếc được chuẩn bị sẵn sàng để bước vào môi trường học tập. Không chỉ thế, điểm về giao tiếp và kiến thức cơ bản của trẻ điếc 5 đến 8 tuổi trong dự án là trên thang điểm 10, so với điểm 8 của những trẻ có khả năng nghe ở lứa tuổi 5. 

Bên cạnh đó, dự án này còn đào tạo hơn 50 người điếc trưởng thành trở thành hướng dẫn viên dạy trẻ điếc, gần 200 giáo viên nghe được tập huấn NNKH để họ có thể hỗ trợ trẻ điếc hiệu quả hơn. Thêm vào đó, khoảng 50 người nghe được tập huấn để trở thành hướng dẫn viên hỗ trợ giao tiếp/phiên dịch viên NNKH. 

Nhận xét về mô hình này, bà Vũ Lan Anh – chuyên gia về Phát triển Con người, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: Giai đoạn 6 năm đầu đời có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Do đó, việc hỗ trợ trẻ em điếc phát triển khả năng nhận thức một cách hoàn chỉnh trong những năm đầu đời là vô cùng quan trọng.

Đánh giá về dự án đầu tiên ở Việt Nam hướng đến tối tượng là trẻ điếc trước tuổi đến trường, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng: “Những thành công của dự án đóng một vai trò rất quan trọng trong chiến lược quốc gia về phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi”. 

Hiện nay ở Việt Nam có khoảng 90.000 người điếc và 90.000 người khiếm thính, trong đó có khoảng 15.500 trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Đây là giai đoạn rất quan trọng đối với sự phát triển tương lai của trẻ. Tuy nhiên, phần lớn trẻ điếc chỉ ở nhà và không được tiếp cận với hệ thống giáo dục mầm non hiện hành. Trong khi đó, cha mẹ của trẻ điếc và trẻ khiếm thính cũng thiếu những hỗ trợ về mặt chuyên môn để cải thiện tình trạng của trẻ. 

Không chỉ có vậy, việc can thiệp sớm cho trẻ điếc ở Việt Nam chỉ bao gồm kiến thức kiểm tra lâm sàng, can thiệp về mặt y tế, phương pháp trị liệu bằng lời nói và đôi khi từ chối hoàn toàn việc sử dụng NNKH. Việc này dẫn đến kết quả là ở Việt Nam, khả năng phát triển toàn diện về mặt ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm xã hội của trẻ điếc trong những năm đầu đời bị giảm sút và trẻ điếc lớn lên thường không được học hành và không có việc làm. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế khép lại “Chiến dịch Quang Trung” với 45 ngôi nhà nghĩa tình

Huế khép lại “Chiến dịch Quang Trung” với 45 ngôi nhà nghĩa tình

10 Jan, 08:00 PM

Kinhtedothi- Ngày 10/1, UBND thành phố Huế tổ chức khánh thành 3 ngôi nhà tại xã Khe Tre cho các hộ dân, hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” sớm hơn 5 ngày so với Công điện của Thủ tướng Chính phủ để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Đường băng thể chế" và khát vọng GRDP 3 triệu tỷ đồng của TP Hồ Chí Minh

"Đường băng thể chế" và khát vọng GRDP 3 triệu tỷ đồng của TP Hồ Chí Minh

10 Jan, 07:59 PM

Kinhtedothi - Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khi Nghị quyết 260 (sửa đổi Nghị quyết 98) được thông qua, trao cho TP Hồ Chí Minh, "cơ hội kim cương" để tự chủ và đột phá. Từ việc vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế đến khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, TP đang minh chứng vai trò đầu tàu dẫn dắt với quy mô kinh tế chiếm hơn 23% GDP cả nước, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới đầy năng động…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ