Ngư dân Quảng Ngãi đoàn kết vượt khó
Kinhtedothi-Trong điều kiện nghề biển ngày càng khó khăn bởi thiên tai, nguồn thủy sản suy giảm, ngư dân Quảng Ngãi vẫn tìm cách vượt khó từ việc duy trì hiệu quả các tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển.
Năm 2017, ông Nguyễn Văn Leo, chủ tàu cá QNg 9055TS (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã tham gia vào tổ đoàn kết sản xuất lưới vây thôn Định Tân 2 và duy trì cho đến nay.
Theo ông Leo, nghề biển đối mặt nhiều hiểm nguy, nếu đánh bắt riêng lẻ theo kiểu “tàu nào biết tàu nấy”, các rủi ro khi khai thác trên biển sẽ càng tăng vì khó tìm được sự trợ giúp và phải tự giải quyết.
"Để giảm bớt rủi ro, bất trắc khi vươn khơi, cả tổ thường vươn khơi cùng một ngày. Từ ngày tham gia tổ đoàn kết sản xuất trên biển, chúng tôi cùng nhau khai thác thủy sản, cùng hưởng lợi. Nếu không may gặp sự cố trên biển, anh em cũng luôn giúp đỡ nhau”- ông Leo cho biết.
Đoàn kết sản xuất giúp ngư dân tăng hiệu quả hoạt động trên biển.
Hiện tổ đoàn kết sản xuất trên biển của ông Leo có 5 tàu cá chuyên hành nghề lưới vây tại vùng biển Trường Sa. Nhờ khai thác theo tổ, ngư dân gắn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau nên những năm qua, các tàu cá luôn có lợi nhuận cao, thu nhập của các bạn tàu đạt khoảng 170 triệu đồng/người/năm.
Quảng Ngãi có trên hơn 5.100 tàu cá đã đăng ký. Các địa phương trong tỉnh đã hình thành hơn 300 tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển với khoảng 2.000 tàu cá tham gia.
Những năm gần đây, việc khai thác thủy sản ngày càng khó khăn do thiên tai, nguồn thủy sản cạn kiệt. Tuy nhiên, các tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển đã giúp ngư dân Quảng Ngãi gắn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, đánh bắt hải sản đạt hiệu quả hơn.
Tham gia vào tổ đoàn kết giúp ngư dân có thêm tự tin khi ra khơi, bám biển. Từ đó, họ mạnh dạn cải hoán tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ, nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản. Không chỉ tương trợ trong lúc khó khăn, các thành viên trong tổ còn nhắc nhở nhau tuân thủ pháp luật, nhất là các quy định về chống khai thác IUU.
“Mọi người nhắc nhở nhau tuân thủ pháp luật, nhất là các quy định về chống khai thác IUU. Do vậy, những năm qua, chưa có tàu cá nào trong tổ bị phạt do tắt thiết bị giám sát hành trình hoặc vượt ranh giới vùng biển"- ông Nguyễn Tạo (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) chia sẻ

Ngoài ra, nhiều tổ còn phối hợp trong đánh bắt và dịch vụ hậu cần. Các tàu thường đi theo nhóm nên khi gặp ngư trường có sản lượng thấp, các chủ tàu có thể dồn sản phẩm cho một tàu vận chuyển về tiêu thụ. Do đó, chất lượng sản phẩm đảm bảo tươi, ngon và bán được giá, hiệu quả từng chuyến đi biển tăng lên.
Đáng chú ý, tổ đoàn kết lưới vây Phổ Quang (thị xã Đức Phổ) với 12 tàu chuyên hành nghề lưới vây rút chì và lưới rê còn góp tiền gây quỹ. Sau 9 năm thành lập, tổ này đã góp được gần 250 triệu đồng dùng để thăm hỏi anh em khi đau ốm, gặp hoạn nạn hoặc hỗ trợ vốn để các thành viên trong hoặc ngoài tổ phát triển kinh tế bền vững.
“Làm ăn khó khăn nên cuối năm 2023, các thành viên trong tổ đã cho tôi mượn 30 triệu đồng mua sắm thêm ngư lưới cụ. Số tiền này tuy không quá lớn nhưng rất ý nghĩa, là tấm lòng, sự sẻ chia của các anh em tổ đoàn kết lưới vây Phổ Quang”- ông Nguyễn Văn Lâm (phường Phổ Quang) cho hay.

Các tổ đoàn kết sản xuất trên biển luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau, vừa phần tăng sản lượng khai thác hàng năm, vừa tạo hiệu ứng tốt trong việc tuân thủ các quy định chống khai thác IUU.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi Võ Văn Hải, các tổ đoàn kết sản xuất trên biển luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau trong quá trình vươn khơi bám biển khai thác hải sản, từ đó góp phần tăng sản lượng khai thác hàng năm, nâng cao thu nhập; tạo hiệu ứng tốt trong việc tuân thủ các quy định chống khai thác IUU, giúp ngư dân vững tin vươn khơi bám biển.

Quảng Ngãi: ớt đầu vụ tụt giá nhanh
Kinhtedothi- Chỉ trong vòng gần một tháng, từ giá trên 70.000 đồng/kg, giá ớt tươi tại Quảng Ngãi đã sụt xuống còn khoảng 35.000 đồng/kg.

Thông tin các hoạt động nhân Tuần lễ Du lịch 2025 ở Quảng Ngãi
Kinhtedothi-Một trong những hoạt động đáng chú ý tại Tuần lễ Du lịch 2025 ở Quảng Ngãi là Lễ hội thời trang, âm nhạc đường phố “Carnival Quảng Ngãi Say Hi!” lần đầu tiên được tổ chức.

Độc đáo tháp nước cổ giữa lòng thành phố Quảng Ngãi
Kinhtedothi-Tháp nước (thủy đài) được xây dựng từ cuối thập niên 1920, đến nay vẫn được xem là mốc “định vị”, chỉ đường của nhiều người ở TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).