Người cao tuổi Thủ đô: Phát huy hào khí Diên Hồng, tiên phong trong kỷ nguyên mới
Kinhtedothi – Ngày 30/1, Hội Người cao tuổi Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Đây không chỉ là dịp nhìn lại những kết quả tự hào của một năm đầy biến động mà còn là cột mốc quan trọng với Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Y tế và Hội Người cao tuổi Thành phố giai đoạn 2026 – 2030, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện và phát huy nguồn lực quý báu của lớp người "cây cao bóng cả" giữa lòng Thủ đô.
Vượt qua thách thức, khẳng định vị thế "Lá cờ đầu"
Năm 2025 ghi dấu ấn là một năm đặc biệt đối với tổ chức Hội Người cao tuổi (NCT) Thủ đô. Từ ngày 1/7/2025, Hà Nội chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tác động trực tiếp đến cấu trúc tổ chức tại cơ sở. Việc sáp nhập, hợp nhất Hội NCT tại 126 xã, phường đã đặt ra những bài toán khó về nhân sự và phương thức hoạt động. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và sự chủ động, tính đến đầu năm 2026, đã có 107/126 xã, phường đã có Quyết định thành lập Hội NCT, 71/126 đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội thành lập nhiệm kỳ 2026-2031, tạo nên một khí thế mới, phong trào thi đua sôi nổi hướng tới chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Quang cảnh hội nghị.
Dưới sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố và Trung ương Hội, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” đã gặt hái được những kết quả ấn tượng. Toàn Thành phố đã kết nạp mới hơn 30.000 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 1,1 triệu người. Công tác chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội cũng đạt được những kết quả thực chất khi hơn một triệu NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế và trên 70% được khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, nhân dịp Tết cổ truyền, Thành phố đã dành hàng trăm tỷ đồng để chúc thọ, mừng thọ và hỗ trợ những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Với những nỗ lực bền bỉ đó, Hội NCT Hà Nội vinh dự được Trung ương Hội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm thứ 4 liên tiếp, khẳng định vị thế "ngọn cờ đầu" của cả nước.
Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam, đã bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao tinh thần của hội viên Thủ đô. Đồng chí nhấn mạnh rằng thành công của Hội NCT Hà Nội không đơn thuần là những con số báo cáo, mà là sự hội tụ giá trị từ cơ sở. Theo đồng chí, Hà Nội vốn là cái nôi của nhiều sáng kiến thi đua ái quốc, và trong giai đoạn mới, Hội cần tiếp tục phát huy bản sắc “Phụ lão Hà Thành – Tuổi cao gương sáng”.
Đồng chí Trương Xuân Cừ đặc biệt kỳ vọng NCT Thủ đô sẽ là những "sứ giả văn hóa", đi đầu trong việc bảo tồn các giá trị truyền thống để Hà Nội mãi là thành phố văn hiến, anh hùng, đồng thời phải nhanh chóng thích nghi để trở thành lực lượng quan trọng trong cuộc cách mạng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Đẩy mạnh "Kinh tế bạc" và Y tế cơ sở
Bước sang năm 2026, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hội NCT Thủ đô xác định mục tiêu không chỉ là đối tượng được chăm sóc mà phải trở thành nguồn lực phát triển. Điểm nhấn mang tính chiến lược là việc ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Y tế và Hội NCT Thành phố giai đoạn 2026 – 2030. Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Trung ương và Chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ về công tác người cao tuổi trong thời kỳ già hóa dân số nhanh chóng.
Đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.
Đại diện cho ngành y tế Thủ đô, đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khẳng định Hội NCT là cầu nối then chốt giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh Sở Y tế cam kết sẽ đồng hành chặt chẽ để triển khai hiệu quả việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử và khám sức khỏe định kỳ cho 100% người cao tuổi trên địa bàn. Mục tiêu là chuyển từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh" và quản lý tốt các bệnh không lây nhiễm ngay tại y tế cơ sở. Đồng chí Đinh Hồng Phong cũng gợi mở về việc nghiên cứu các mô hình mới gắn với "Kinh tế bạc" – nơi các dịch vụ y tế kết hợp với văn hóa, du lịch được thiết kế riêng cho người cao tuổi, vừa giúp nâng cao chất lượng sống, vừa đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của Thành phố.
Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với lớp người cao tuổi còn được minh chứng qua sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe NCT tại quận Hoàng Mai vào giữa tháng 1/2026. Đây được xem là cú hích để Hà Nội phát triển các mô hình chăm sóc dài hạn tại cộng đồng, giảm bớt áp lực cho các bệnh viện tuyến trên và tạo ra một hệ sinh thái an sinh bền vững.
Sở Y tế và Hội Người cao tuổi TP Hà Nội ký kết chương trình phối hợp.
Thành phố cũng đặt trọng tâm vào đề án "Người cao tuổi tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh". Chương trình "Bình dân học vụ số" sẽ được triển khai rộng khắp nhằm giúp các cụ không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên công nghệ. Bên cạnh đó, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn do NCT làm chủ sẽ được nhân rộng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
Hội NCT Kết thúc hội nghị, một thông điệp mạnh mẽ đã được lan tỏa: Người cao tuổi Thủ đô không chỉ sống vui, sống khỏe mà còn sống có ích, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm vào những vấn đề lớn của đất nước. Với hào khí Diên Hồng rực cháy, lớp người cao tuổi Hà Nội đang cùng quân và dân Thủ đô quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại, nghĩa tình và giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.
Trích dẫn
Tại hội nghị, Uỷ viên Thường vụ T.Ư Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Thành phố Hà nội Nguyễn Thế Toàn đã phát động phương trào thi đua năm 2026.

Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi phường Sơn Tây lần thứ nhất
Kinhtedothi - Ngày 15/1, Hội Người cao tuổi phường Sơn Tây tổ chức Đại hội thành lập Hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Người cao tuổi (NCT) TP Hà Nội và 165 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 9.100 hội viên người cao tuổi trong toàn phường, tham dự.

Hội Người cao tuổi phường Hoàng Mai tỏa sáng phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”
Kinhtedothi – Ngày 15/1, Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi phường Hoàng Mai nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được tổ chức thành công, bầu Ban Chấp hành gồm 44 thành viên và xác định mục tiêu đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”.

Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi xã Bát Tràng nhiệm kỳ 2026–2031: Phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng” trong giai đoạn mới
Kinhtedothi-Ngày 15/1, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Bát Tràng long trọng tổ chức Đại hội thành lập Hội NCT xã nhiệm kỳ 2026–2031. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Hội NCT thành phố Hà Nội; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bát Tràng Nguyễn Văn Quyến; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hoàng Anh Tú; Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoàng Tiến Dũng; các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ xã và 125 đại biểu đại diện cho 7480 hội viên NCT.






