Người con cả trong gia đình Nguyễn Lân qua đời

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - GS.TSKH Nguyễn Lân Tuất - người con cả trong gia đình Nguyễn Lân danh tiếng - đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 29/4 tại thành phố Novosibirsk (Liên bang Nga), hưởng thọ 80 tuổi.

Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường (em trai GS Nguyễn Lân Tuất) cho biết tang lễ của GS Nguyễn Lân Tuất đã diễn ra sáng 1/5 tại Nhạc viện Novosibirsk. “Sau đó, gia đình chúng tôi sẽ đưa tro cốt của anh Nguyễn Lân Tuất về Việt Nam để tổ chức lễ tang theo đúng nghi thức truyền thống” - nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường chia sẻ.
Giáo sư Nguyễn Lân Tuất (ảnh tư liệu)
Giáo sư Nguyễn Lân Tuất (ảnh tư liệu)
 
Nhạc sĩ, GS.TSKH Nguyễn Lân Tuất sinh ngày 7/1/1935 tại Hà Nội. Ông từng theo gia đình lên Việt Bắc năm 11 tuổi, rồi tham gia kháng chiến từ lúc 15 tuổi. Năm 1959, ông được cử sang học tại Liên Xô và tốt nghiệp đại học âm nhạc tại Leningrad (1965-1970) ngành sáng tác.

Từ năm 1984, ông giảng dạy tại Viện hàn lâm Âm nhạc Novosibirsk. GS Nguyễn Lân Tuất từng là chủ nhiệm khoa lý luận và sáng tác của Nhạc viện Novosibirsk, phó chủ tịch Hội người Việt ở Nga. Ông là người Việt Nam đầu tiên được vinh danh Nghệ sĩ công huân Liên bang Nga. Trong sự nghiệp của mình, ông đã viết bốn bản giao hưởng, hai cuốn sách được phổ biến rộng rãi ở Nga là Sân khấu và âm nhạc chèo, Sân khấu truyền thống Việt Nam cùng nhiều ca khúc.