Người dân Anh đội mưa đi bỏ phiếu quyết định có nên rời EU

Tú AnhTheo Reuters
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc trưng cầu dân ý về việc “Đi” hay “Ở” của Anh trong Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu được 1/3 quãng đường.

Người dân Anh đội mưa đi bỏ phiếu quyết định có nên rời EU - Ảnh 1
Người dân Anh ở một số nơi phải đội mưa đi bỏ phiếu - Ảnh: AFP
Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của Thời báo Tài chính Anh tiến hành trong ngày 23/6 khi cử tri Anh vẫn đang tới các điểm bỏ phiếu, cho thấy tỷ lệ người dân ủng hộ Anh ở lại EU chiếm 48%, trong khi tỷ lệ người dân Anh ủng hộ Brexit (Anh rời EU) là 46%.

Khoảng cách chênh lêch sít sao này cũng được phản ánh qua kết quả thăm dò trên báo Telegraph (Điện tín) khi mà tỷ lệ ủng hộ Anh ở lại và tỷ lệ ủng hộ Anh rời khỏi EU cũng ở mức 51% và 49%.

Hiện, hàng triệu công dân Anh vẫn tham gia cuộc bỏ phiếu này, bất chấp trời mưa tại một số thành phố.
Báo Kinh tế & Đô thị Điện tử trân trọng gửi tới bạn đọc những hình ảnh đầu tiên về sự kiện này:
Cận cảnh lá phiếu của cuộc trưng cầu dân ý quyết định Anh có rời khỏi EU. Lá phiếu có 2 ô với nội dung rõ ràng để lựa chọn. Đó là “Tiếp tục là thành viên của Liên minh châu Âu” hay “Rời Liên minh châu Âu”.
Cận cảnh lá phiếu của cuộc trưng cầu dân ý quyết định Anh có rời khỏi EU. Lá phiếu có 2 ô với nội dung rõ ràng để lựa chọn. Đó là “Tiếp tục là thành viên của Liên minh châu Âu” hay “Rời Liên minh châu Âu”.
Một nhóm người cao tuổi tham gia bỏ phiếu ở điểm trạm Chelsea, London, ngày 23/6.
Một nhóm người cao tuổi tham gia bỏ phiếu ở điểm trạm Chelsea, London.
Các biển thông báo được dán bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở trung tâm London, Anh, ngày 23/6.
Các biển thông báo được dán bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở trung tâm London, Anh.
Thủ tướng Anh David Cameron và phu nhân Samantha rời khỏi điểm bỏ phiếu sau khi hoàn thành nghĩa vụ trong cuộc trưng cầu dân ý.
Thủ tướng Anh David Cameron và phu nhân Samantha rời khỏi điểm bỏ phiếu sau khi hoàn thành nghĩa vụ trong cuộc trưng cầu dân ý.
Thời tiết tại Anh đang mưa nhỏ và có nhiều sương mù. Điều đó không ngăn được người dân tấp nập đến các điểm bỏ phiếu.
Thời tiết tại Anh đang mưa nhỏ và có nhiều sương mù. Điều đó không ngăn được người dân tấp nập đến các điểm bỏ phiếu.
 Một nhân viên của điểm bỏ phiếu đứng cạnh thùng phiếu trong lúc chờ đợi các công dân đến thực hiện nghĩa vụ tại vùng lãnh thổ Gibraltar.
Một nhân viên của điểm bỏ phiếu đứng cạnh thùng phiếu trong lúc chờ đợi các công dân đến thực hiện nghĩa vụ tại vùng lãnh thổ Gibraltar.
Nigel Farage, lãnh đạo Đảng Vương quốc Anh Độc lập (UKIP) đi bỏ phiếu trong khuôn khổ cuộc trưng cầu dân ý lịch sử hôm 23/6.
Nigel Farage, lãnh đạo Đảng Vương quốc Anh Độc lập (UKIP) đi bỏ phiếu trong khuôn khổ cuộc trưng cầu dân ý lịch sử.
 Một người đàn ông mặc chiếc áo len in kín hình những lá cờ của các nước thành viên EU tại một điểm bỏ phiếu phía bắc London, Anh.
Một người đàn ông mặc chiếc áo len in kín hình những lá cờ của các nước thành viên EU tại một điểm bỏ phiếu phía bắc London.
Các cảnh sát cũng tham gia bỏ phiếu. Đây là trạm bỏ phiếu ở Cộng đồng Broomhouse ở Glasgow, Scotland.
Các cảnh sát cũng tham gia bỏ phiếu. Đây là trạm bỏ phiếu ở Cộng đồng Broomhouse ở Glasgow, Scotland.
Một bà mẹ đang chụp ảnh cho cô con gái khi họ cùng đến một điểm bỏ phiếu tại London để tham gia cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6.
Một bà mẹ đang chụp ảnh cho cô con gái khi họ cùng đến một điểm bỏ phiếu tại London để tham gia cuộc trưng cầu dân ý hôm nay.
 Biển báo chỉ tới một quán rượu được trưng dụng như điểm bỏ phiếu tại phía Tây London, Anh, ngày 23/6.
 Biển báo chỉ tới một quán rượu được trưng dụng như điểm bỏ phiếu tại phía Tây London, Anh, ngày 23/6.