Người dân Cộng hòa Chad bỏ phiếu bầu Quốc hội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 13/2, người dân Cộng hòa Chad đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội của nước này.

KTĐT - Ngày 13/2, người dân Cộng hòa Chad đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội của nước này.

Đây là cuộc bầu cử cơ quan lập pháp đầu tiên tại quốc gia châu Phi này trong gần một thập kỷ qua.

Sự kiện chính trị này được coi là "phép thử" đối với chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Idriss Deby Itno, lên cầm quyền sau vụ đảo chính năm 1990, trước sự chống đối của phe đối lập.

Khoảng 4,8 triệu cử tri tại quốc gia có nhiều trữ lượng dầu mỏ này phải đối mặt trước việc lựa chọn giữa Phong trào Bảo vệ yêu nước (MPS) của Tổng thống Deby với phe đối lập gồm hơn 100 chính đảng nhỏ.

Tại thủ đô N'Djamena, ông Deby đã chính thức mở cửa một điểm bầu cử khi ông đến bỏ phiếu.

Trong cuộc bầu cử năm 2002, MPS đã giành gần 3/4 số ghế tại Quốc hội, song kết quả này đã vấp phải sự phản đối của các phe phái đối lập và các tổ chức dân sự. Ngoài ra, các phe phái đối lập tại Chad còn tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hồi năm 2006 mà ông Deby đã tái đắc cử./.