Người dân Đà Nẵng bùng nổ tại đại nhạc hội Take me to the Sun

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lâu lắm rồi Đà Nẵng mới được chứng kiến cảnh hàng vạn người dân, du khách chen chúc nhau tham gia một sự kiện âm nhạc và ánh sáng bùng nổ, hoành tráng như đêm đại nhạc hội Take me to the Sun.

Đêm sông Hàn bùng nổ

Diễn ra tại Quảng trường Vòng quay Mặt trời Sun Wheel - Công viên châu Á (Asia Park) vào tối 9/7, đại nhạc hội Take me to the Sun do Tập đoàn Sun Group đồng hành cùng TP Đà Nẵng tổ chức, đã mang đến một đêm nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của những nghệ sỹ hàng đầu cùng âm nhạc đa màu sắc và pháo hoa rực rỡ. 

Có khoảng 20 ngàn khán giả bùng nổ cùng đêm đại nhạc hội Take me to the Sun.
Có khoảng 20 ngàn khán giả bùng nổ cùng đêm đại nhạc hội Take me to the Sun.

Theo thống kê của ban tổ chức, khoảng 20 ngàn khán giả đã đến để bùng nổ cùng đêm đại nhạc hội. Lâu lắm rồi Đà Nẵng mới được chứng kiến cảnh hàng vạn người dân, du khách chen chúc nhau tham gia một sự kiện âm nhạc và ánh sáng bùng nổ, hoành tráng như thế!

Chương trình được Sun Group tin tưởng trao cho “bàn tay tài hoa” của đạo diễn gạo cội Phạm Hoàng Nam - người đứng sau thành công của nhiều show diễn nghệ thuật. Từ sân khấu, âm nhạc đến các yếu tố nghệ thuật của đại nhạc hội đều bật lên chủ đề “Sống như ánh mặt trời”, dẫn dắt khán giả qua từng cung bậc cảm xúc, hướng đến câu chuyện của hy vọng và sự khởi sắc sau những khó khăn đại dịch. 

Âm nhạc "đốt cháy" sân khấu.
Âm nhạc "đốt cháy" sân khấu.

Chương 1 khai màn là phần trình diễn đặc biệt kết hợp 5 loại hình âm nhạc/trình diễn của 3 vùng miền với múa Chăm, dân ca Trung Bộ, dân ca Quan họ, dân ca Nam bộ, thể hiện bản sắc văn hoá đầy tự hào của người Việt và dẫn dắt về hình tượng bình minh mọc trên biển, chiếc thuyền ra khơi hướng về phía mặt trời ở phần kết. 

Sang đến chương 2, nhóm Oplus xuất hiện trên sân khấu tiếp tục truyền tải thông điệp chương trình thông qua ca khúc “Mặt trời Việt Nam” do nhóm nhạc tự sáng tác để ca ngợi tình người, cổ vũ tinh thần chống dịch ở Đà Nẵng trong những ngày thành phố chịu tác động bởi dịch bệnh…

Sau những giây phút mãn nhãn và thăng hoa trong cảm xúc với màn trình diễn công nghệ độc đáo, khán giả được sôi động với chương 3 mang chủ đề nhạc hiphop và âm nhạc đường phố. Ca sỹ OnlyC đã mở đầu cho chương nhạc sôi động này với ca khúc “Tuyệt vời Đà Nẵng”. Đây là sản phẩm mà Sở Du lịch Đà Nẵng đã tâm huyết thực hiện.

Bên cạnh âm nhạc, những màn pháo hoa thắp sáng sông Hàn cũng nhận được sự tán dương của hàng vạn khán giả. Đà Nẵng đã trở lại. Nhịp sống sôi động đang lên!

Pháo hoa thắp sáng bầu trời Đà Nẵng.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời Đà Nẵng.

Tạo sản phẩm du lịch mới cho Đà Nẵng

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, với thông điệp “Tận hưởng lễ hội và âm nhạc, tận hưởng nắng vàng biển xanh, tận hưởng ẩm thực phong phú và đặc sắc” diễn ra trong 2 tháng từ 11/6 đến 15/8, lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022” là sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc quy mô cấp TP được tổ chức nhằm tạo sản phẩm du lịch mới thu hút du khách trong nước và quốc tế. 

Trong khuôn khổ chương trình, Tập đoàn Sun Group chủ trì tổ chức 3 hoạt động chính: Carnival đường phố Sun Fest, đại nhạc hội Take me to the Sun và lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM.

Du khách quốc tế hào hứng với đêm đại nhạc hội Take me to the Sun.
Du khách quốc tế hào hứng với đêm đại nhạc hội Take me to the Sun.

“Chúng tôi ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực đóng góp của Sun Group đã đăng cai chuỗi sự kiện này. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, tập đoàn Sun Group nói riêng cùng các cơ quan thông tấn báo chí trong việc truyền thông, lan tỏa các hoạt động, sự kiện của du lịch Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào sự phát triển du lịch của TP. 

Về phía chính quyền TP, chúng tôi cam kết đồng hành, tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ phát triển sản phẩm mới, xúc tiến khai thác thị trường, truyền thông quảng bá điểm đến và tổ chức các sự kiện, lễ hội thu hút khách đến với TP Đà Nẵng; đồng thời hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp du lịch kinh doanh hiệu quả” - ông Hồ Kỳ Minh nói.

Đọc tiếp