Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Người dân Đà Nẵng kiên cường vượt lũ dữ

Kinhtedothi - Nước lũ trên các sông vẫn chưa có dấu hiệu rút, hàng chục nghìn ngôi nhà tiếp tục chìm sâu trong biển nước. Đà Nẵng đang đứng trước thiệt hại nặng nề về kinh tế lẫn hạ tầng giao thông.

Tối 29/10, ông Lê Minh Chiến - Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở đất đá khiến 5 người bị thương, trong đó 3 nạn nhân tiên lượng nặng. Công tác cứu chữa đang gặp nhiều khó khăn do mất điện, chính quyền phải mượn máy nổ để duy trì oxy cho các nạn nhân và tiến hành sơ cứu ban đầu.

Đây chỉ là một trong hàng loạt vụ tai nạn thương tâm do mưa lũ gây ra tại khu vực Quảng Nam cũ (nay thuộc TP Đà Nẵng). Hàng chục nghìn hộ dân vẫn đang bị cô lập, chưa thể di dời đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang “gồng mình” ứng cứu bằng mọi biện pháp.

Sản phụ tại xã Trà Tập "vượt cạn" thành công.

Sáng cùng ngày, tại xã Trà Tập, y sĩ Hồ Thị Hiếu và Bùi Xuân Bằng thuộc Trạm Y tế xã đã vượt mưa lũ, đường sạt lở để đến tận nhà sản phụ Hồ Thị Nhi (21 tuổi, nóc Mộ Lang, thôn 5) hỗ trợ “vượt cạn” an toàn. Sản phụ sinh bé gái nặng 3,2kg trong điều kiện thiếu thốn, khẳng định tinh thần tận tâm của đội ngũ y tế tuyến cơ sở giữa thiên tai khắc nghiệt.

Tại xã Đông Giang, các đoàn viên, dân quân và lực lượng an ninh cơ sở đã cõng bộ 42 suất nhu yếu phẩm gồm mì tôm, muối, dầu ăn, cá hộp vào tiếp tế cho 42 hộ dân ở thôn A Duông đang bị cô lập do sạt lở đường. Chủ tịch UBND xã Coor Le cho biết, địa phương đã huy động lực lượng công an, bộ đội và dân quân di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Xã Đông Giang kịp thời di dời và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị chia cắt nghiêm trọng. Tuyến Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Cr’toonh ngập sâu, sạt lở taluy dương tại các thôn Xa’ơi, R’cung và Km8 khiến giao thông tê liệt. Tại xã Avương, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai đã khẩn trương giúp dân di dời tài sản, vật nuôi, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Ở xã biên giới La Dêê, lực lượng biên phòng phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp dân thu hoạch lúa, vận chuyển tài sản, khơi thông đường sá và thăm hỏi các hộ chịu ảnh hưởng thiên tai. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài và địa hình hiểm trở, một số tuyến đường vẫn chưa thể thông, đặc biệt là thôn Đắc Hà Lôi bị sạt lở nặng, cô lập hoàn toàn.

Công tác tuyền truyền, vận động để người dân di dời đến nơi an toàn được triển khai đồng bộ.

Trong khi đó, tại xã Thu Bồn, “Bếp ăn không đồng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với nhóm thiện nguyện Duy Xuyên và các chi hội phụ nữ thôn đã chuẩn bị hơn 3.400 suất ăn miễn phí cho người dân vùng ngập. Bí thư xã Nguyễn Thế Đức cho biết, xã đã di dời 173 hộ với 580 nhân khẩu đến nơi an toàn; các điểm sơ tán đều được đảm bảo điện, nước và nhu yếu phẩm.

Xã biên giới La Dêê hỗ trợ thu hoạch mùa lúa cho người dân kịp chạy lũ.

Xã Thu Bồn triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ bà con vùng ngập sâu, bị chia cắt do nước lũ cô lập.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thuỷ lợi, (Sở Nông nghiệp và Môi trường), số hộ dân ngập do mưa lớn là 66.813 hộ; tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu. Trong đó có 10 xã bị cô lập hoàn toàn như Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận; 29 xã, phường bị ngập nặng.

Toàn thành phố có 6 người chết, 4 người mất tích, 19 người bị thương, 13 nhà bị sập và nhiều nhà hư hỏng; gần 2km đường hư hỏng, sạt mái taluy, đất đá gần 63.000m3.

Tình hình sạt lở và xâm thực bờ biển cũng diễn biến nghiêm trọng với 3.450m bờ bị sạt lở tại 2 phường Hội An Tây và Hội An Đông, đe dọa hàng chục hộ dân. Tại xã Xuân Phú, đoạn đê sông Ly Ly dài 20m bị vỡ, uy hiếp 48 hộ dân.

Các lượng chức năng tại Đà Nẵng vẫn đang căng mình ứng phó với đợt mưa lũ lịch sử.

Thêm 3 người tử vong do nghi ngạt khí tại Đà Nẵng

Thêm 3 người tử vong do nghi ngạt khí tại Đà Nẵng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 4 loại phí chi trả an sinh xã hội từ năm 2026

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 4 loại phí chi trả an sinh xã hội từ năm 2026

30 Oct, 07:23 AM

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ chi trả an sinh xã hội trên địa bàn TP Hà Nội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026. Trong đó, đề xuất hỗ trợ 4 loại phí ngân hàng cho nhiều đối tượng thụ hưởng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ