Người dân giải cứu xe khách bốc cháy trên quốc lộ

Theo Zing.vn
Chia sẻ Zalo

Xe khách loại 25 chỗ chở hơn 20 hành khách lưu thông từ TP Hồ Chí Minh về Bến Tre, đến địa phận tỉnh Long An bất ngờ đuôi xe bốc cháy. Hành khách trên xe hoảng loạn chạy thoát thân.

Người dân dùng nước để chữa cháy xe khách. Ảnh: CTV.
Người dân dùng nước để chữa cháy xe khách. Ảnh: CTV.
Khoảng 7h ngày 29/8, xe khách loại 25 chỗ do tài xế Nguyễn Phi Long (44 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển đang lưu thông từ bến xe Miền Tây về Bến Tre, đến quốc lộ 1 (thuộc địa phận xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An) bất ngờ bốc cháy dữ dội phần đuôi xe.

Phát hiện xe bốc cháy, người đi đường truy hô, hơn 20 hành khách trên xe hoảng sợ la hét. Tài xế nhanh chóng tấp xe vào lề, mở cửa cho các hành khách tháo chạy khỏi xe.

Lúc này, đuôi xe bốc khói đen mù mịt, ngọn lửa bùng phát. Người dân địa phương đã mang bình khí CO2, nước chạy ra chữa cháy. Khoảng 15 phút sau đám cháy đã được dập tắt nhưng máy móc, thùng xe phía sau hư hỏng nặng.

Một hành khách cho biết, xe đang lưu thông thì nghe mùi cháy khét nhưng tài xế vẫn chạy. Khi nghe truy hô cháy thì khói bay mù mịt trong phương tiện, mọi người lo sợ la hét kêu tài xế tấp xe vào lề rồi chen nhau chạy xuống xe. Có một số cụ già trật chân té ngã rất may chỉ xây xát nhẹ.

Theo tài xế xe, có thể xe bị chập phần điện nên bốc cháy. "Rất may người dân đã dùng bình cứu hỏa và nước dập tắt kịp thời", anh Long cho biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần