Người dân gửi 26 tỷ tin nhắn trong dịp Tết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Một thông báo đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cho biết số lượng tin nhắn nói trên tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

KTĐT - Một thông báo đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cho biết số lượng tin nhắn nói trên tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hình thức chúc mừng năm mới bằng tin nhắn điện thoại di động tiếp tục phổ biến ở Trung Quốc trong năm nay khi người dùng di động ở quốc gia đông dân nhất thế giới này đã gửi tới 26 tỷ tin nhắn trong dịp Tết vừa qua.

Đợt nghỉ Tết này kéo dài trong bảy ngày và kết thúc hôm 8/2.

Một thông báo đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cho biết số lượng tin nhắn nói trên tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó, 15,6 tỷ tin nhắn được gửi đi trong đêm giao thừa và trong ngày mồng một tháng Giêng tức 3/2, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối năm ngoái, Trung Quốc có 859 triệu thuê bao di động, chiếm khoảng 74,5% hoạt động sử dụng điện thoại nói chung, trong đó có 92,44 triệu người dùng mới đăng ký trong năm vừa qua.

Ngày nay tin nhắn SMS đã trở thành một trong những cách phổ biến nhất để gửi thông điệp chúc mừng năm mới tới người thân và bạn bè trong dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần