Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Người dân khắp nơi về làng Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kinhtedothi – Sáng 25/7, ngay đầu giờ tổ chức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hàng vạn người dân khắp nơi đã về thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh - quê hương của Tổng Bí thư để thắp hương và tưởng niệm.
Từ sáng sớm hôm nay (25/7), trong ngày đầu tổ chức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hàng vạn người dân từ khắp vùng miền Tổ quốc đã về làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh để thắp hương, tưởng niệm Tổng Bí thư.
Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, đến khoảng 12h trưa hôm nay, đoàn người vẫn xếp hàng dài trước cổng làng Lại Đà để được vào địa điểm tổ chức Lễ viếng thắp hương, tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Để đảm bảo giao thông đi lại thông suốt, huyện Đông Anh đã cấm các phương tiện giao thông đi vào làng Lại Đà. Đồng thời, bố trí xe điện để đưa đón người già, người tàn tật đi vào khu vực tổ chức Lễ viếng.
Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh - quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong ba địa điểm tổ chức Lễ viếng - Lễ truy điệu Tổng Bí thư (cùng với Hội trường Thống Nhất - TP Hồ Chí Minh và Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông).
"Cá nhân tôi luôn ngưỡng mộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên hôm nay tôi đã về làng Lại Đà để được thắp nén nhang tỏ lòng thành kính và tiễn biệt bác. Tôi vốn được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, nên bác là một tấm gương đáng kính để gia đình học tập. Tôi mong muốn ở nơi chín suối bác sẽ phù hộ cho đồng bào, cho tổ quốc được bình an và đất nước ta ngày càng được nâng tầm vị thế đối với quốc tế" - anh Trương Hải Đăng (TP Bắc Ninh) chia sẻ.
Ông Trần Văn Thướng (Kiến Thụy, TP Hải Phòng), đã bắt xe khách từ Hải Phòng lên huyện Đông Anh từ 4 giờ sáng, đứng trước cổng làng Lại Đà (nơi sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương đối với Tổng Bí thư. "Sinh thời bác là một người sống giản dị, gần gũi với dân và sau khi trở thành Nhà lãnh đạo tối cao của Đảng bác vẫn giữ lối sống giản dị, hết lòng vì nước vì dân. Bác ra đi để lại trong lòng người dân niềm tiếc thương vô hạn" - ông Thướng ngậm ngùi.
Huyện Đông Anh bố trí màn hình LED lớn đặt tại khu vực Nhà văn hóa thôn Lại Đà để đông đảo Nhân dân có thể theo dõi Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các địa điểm chính.
Dành sự tiếc thương đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân đã không cầm được nước mắt. Tổng Bí thư là Nhà lãnh đạo được người dân vô cùng kính trọng.
Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong 2 ngày (25 - 26/7/2024). Thời gian tổ chức Lễ viếng từ 7h00 ngày 25/7 đến 12h30 ngày 26/7.  Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Trong 2 ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

07 Apr, 12:29 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Để đạt được mục tiêu trên, lĩnh vực nông nghiệp cần bảo đảm mức tăng trưởng liên tục trên 3%. Điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ.

Cầu Giấy: xây dựng mới 11 trường học trong giai đoạn 2021 – 2025

Cầu Giấy: xây dựng mới 11 trường học trong giai đoạn 2021 – 2025

07 Apr, 11:06 AM

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình 04-Ctr/QU của Quận uỷ Cầu Giấy khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2025, về “Phát triển văn hoá – xã hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, 11 trường học đã được quận Cầu Giấy triển khai xây dựng, nâng tổng số trường học trên địa bàn lên con số 103.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ