Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Người dân không còn tâm lý đối phó khi tham gia giao thông

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghị định 168/2024/NĐ-CP được ban hành cùng với việc xử lý giao thông qua hệ thống camera đã nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Các quy định mới đang ngày càng làm thay đổi nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông.

 Xử lý vi phạm bằng công nghệ

Ngày 5/3, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Đội Chỉ huy giao thông và đèn tín hiệu giao thông thuộc Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, xử lý vi phạm về chấp hành đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Cửa Nam - Lê Duẩn (quận Hoàn Kiếm).

Tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số 30H7-19XX vượt đèn đỏ. Khi bị dừng xe, nam tài xế tỏ ra rất bất ngờ và cho rằng bản thân không vượt đèn đỏ.

Người dân chấp hành đèn tín hiệu giao thông trên đường phố Hà Nội. 
Người dân chấp hành đèn tín hiệu giao thông trên đường phố Hà Nội. 

Tuy nhiên, khi được cán bộ, chiến sĩ CSGT cho xem lại hình ảnh được trích xuất từ hệ thống camera giám sát thì nam thanh niên đã "tâm phục, khẩu phục". Nam tài xế phân trần: "Tôi được xem lại tình huống bằng hình ảnh và clip rất rõ ràng và thấy đúng. Có lẽ do lúc đó tôi không tập trung quan sát đèn và bị đi nhầm hướng".

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt nam tài xế với lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Với lỗi này, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Tương tự, nam tài xế xe ôm công nghệ cũng tỏ ra bất ngờ khi bị hệ thống camera giám sát "bắt" lỗi vượt đèn đỏ. Sau 2 giờ tiến hành lập chốt xử lý, lực lượng chức năng ghi nhận, lập biên bản 2 trường hợp vi phạm nêu trên.

Việc xử lý giao thông qua hệ thống camera giám sát thời gian qua đã nâng cao hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ngoài xử lý vi phạm, hệ thống camera giám sát còn giúp lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình giao thông, phát hiện và giải quyết kịp thời tai nạn, sự cố phát sinh, phối hợp điều tiết, phòng ngừa ùn tắc và hỗ trợ các lực lượng khác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Đại diện Đội Chỉ huy giao thông và đèn tín hiệu giao thông cho biết: “Ngay khi hệ thống camera giám sát phát hiện vi phạm sẽ thông báo cho cán bộ, chiến sĩ trực. Sau đó, cán bộ trực sẽ thông báo cho các tổ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường để dừng xe, xử lý vi phạm. Trong trường hợp không dừng được phương tiện sẽ gửi thông báo phạt nguội”.

Vi phạm giảm mạnh

Cũng theo vị đại diện Đội Chỉ huy giao thông và đèn tín hiệu giao thông, kể từ khi Nghị định 168 có hiệu lực, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của người dân đã được nâng lên rõ rệt, tình trạng phương tiện vượt đèn đỏ, đặc biệt là xe máy đã không còn như trước. Giờ đây, hình ảnh phương tiện dừng chờ đèn xanh dần trở thành nét văn hóa của dân Thủ đô trên các tuyến giao thông.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 1/1 - 28/2, trên địa bàn thành phố xảy ra 184 vụ tai nạn giao thông, làm 109 người chết và 127 người bị thương. So với liền kề trước đó, số vụ tai nạn giảm 72 vụ (28,13%), số người chết giảm 27 người (19,85%) và số người bị thương giảm 64 người (33,51%).

Sau 2 tháng thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý 27.683 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, giảm 28.164 trường hợp (50,4%) so với giai đoạn liền kề trước đó.

Trong đó, các hành vi vi phạm giảm mạnh gồm: không đội mũ bảo hiểm với 8.333 trường hợp, giảm 11.317 trường hợp (57,5%); vi phạm nồng độ cồn với 6.610 trường hợp, giảm 4.564 trường hợp (40,8%); vượt đèn đỏ với 768 trường hợp, giảm 733 trường hợp (48,8%)...

Kết quả trên cho thấy tác động rõ rệt của việc siết chặt các quy định về trật tự an toàn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành luật của người dân. Việc tăng mức phạt với các hành vi nguy hiểm như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, sử dụng đồ uống có cồn khi lái xe đã thay đổi nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông. Sự thay đổi này đến từ chính người dân. Không còn tâm lý đối phó, nhiều người chủ động tìm hiểu quy định, tự giác chấp hành.