Người dân Long Biên trực tiếp nói ra những tồn tại trong quản lý đô thị

Minh Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/4, Thường trực HĐND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác quản lý, thực hiện nếp sống văn minh và chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Thường trực HĐND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngày 12/4
Thường trực HĐND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngày 12/4

Đây là hội nghị chuyên đề lần đầu tiên được triển khai nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị cũng như đóng góp của người dân trên địa bàn về lĩnh vực cụ thể, thiết thực với đời sống hàng ngày.

Tại hội nghị, theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Trình, năm 2022 và quý I năm 2223, quận đã ban hành 14 kế hoạch, 2 chương trình, 3 thông báo kết luận của Ban chỉ đạo 197, ban hành 12 quy chế dân chủ và phối hợp, phương án phục vụ quản lý, chỉnh trang đô thị…

Đi cùng với công tác chỉ đạo, công tác kiểm tra giám sát cũng được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, đặc biệt qua hệ thống các nhóm Zalo về công tác trật tự đô thị từ quận đến các phường, tổ dân phố. Qua đó các lực lượng chức năng của quận đã xphạt 4.566 trường hợp vi phạm với số tiền 6,78 tỷ đồng; dỡ bỏ hơn 800 biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm; tháo dỡ 3.600 băng zôn quảng cáo; xử lý, giải tỏa 6.300 bục bệ, cầu dẫn; tịch thu phương tiện và xử lý trên 3.500 lượt hộ kinh doanh vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bán hàng rong; giải quyết và duy trì hiệu quả việc sử dụng mái hiên di động trên nhiều tuyến phố; giải tỏa 3 điểm chợ cóc trên địa bàn…

Cử tri quận Long Biên nêu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác quản lý, thực hiện nếp sống văn minh và chỉnh trang đô thị ngày 12/4.
Cử tri quận Long Biên nêu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác quản lý, thực hiện nếp sống văn minh và chỉnh trang đô thị ngày 12/4.

Long Biên tiếp tục là quận triển khai khá bài bản về công tác vệ sinh môi trường, duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật hệ thống chiếu sáng, vườn hoa, thoát nước, đầu tư, cải tạo hệ thống nhà văn hóa, chỉnh trang vỉa hè, lòng đường... Qua đó, đã có 61/91 tuyến đường, tuyến phố và 6/14 phường trên địa bàn quận được công nhận chuẩn văn minh đô thị. Đặc biệt cùng với những kết quả trên, ý thức người dân tiếp tục ngày càng được nâng cao, các tổ chức chính trị, đoàn thể cùng tích cực vào cuộc xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Hoạt động câu lạc bộ "Tình nguyện vì môi trường" trên địa bàn quận Long Biên được duy trì thường xuyên góp không nhỏ vào công tác chỉnh trang đô thị.
Hoạt động câu lạc bộ "Tình nguyện vì môi trường" trên địa bàn quận Long Biên được duy trì thường xuyên góp không nhỏ vào công tác chỉnh trang đô thị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít những tồn tại, hạn chế. Hội nghị đã ghi nhận 14 ý kiến, đề xuất cụ thể của cử tri các phường về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chỉnh trang, đầu tư, xã hội hóa hạ tầng đô thị.

Ý kiến cử tri các phường Bồ Đề, Giang Biên nêu những tồn tại trong công tác quản lý, đầu tư, cải tạo, vệ sinh môi trường khu vực công viên, vườn hoa, chỉnh trang tuyến đường ven sông. Cử tri phường Thượng Thanh, Phúc Lợi, Đức Giang phản ánh tình trạng một số dự án trên địa bàn chậm hoàn thiện làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, chỉnh trang ngõ phố.

Trong khi cử tri phường Gia Thuy, Ngọc Thụy bức xúc do một số dự án bãi đỗ xe trên địa bàn chậm triển khai dẫn tới việc xe đỗ tràn lan ra vỉa hè, lề đường, trong khi các khu đất dự án bỏ không mất vệ sinh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Cử tri phường Thạch Bàn, Việt Hưng, Sài Đồng đề cập đến thực trạng nhiều tuyến phố chưa được bàn giao nên công tác vệ sinh môi trường bị buông lỏng, thiếu hệ thống đèn chiếu sáng, thậm chí nhiều đoạn phố nắp hố ga bị mất, hỏng không được sửa chữa kịp thời…

Đoàn viên thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tham gia vệ sinh, chỉnh trang mái đê đoạn qua địa bàn quận.
Đoàn viên thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tham gia vệ sinh, chỉnh trang mái đê đoạn qua địa bàn quận.

Làm rõ những nội dung mà cử tri nêu, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà đã đề cập đến những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách đang được quận hoàn thiện cũng như đề xuất hướng giải quyết với các ngành chức năng; đặc biệt trong thu hút xã hội hóa đầu tư, chỉnh trang công viên, vườn hoa, tổ chức GPMB tại một số dự án, thu hồi và tổ chức đấu thầu bãi trông xe trên địa bàn.

Chủ tịch UBND quận Long Biên cũng nhấn mạnh đến yêu cầu cùng với sự quan tâm đầu tư của TP, quận cho hệ thống hạ tầng đô thị thì việc tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và người dân là rất quan trọng trong việc xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, thiết thực thực hiện chủ đề năm 2023 “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận”.