Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Người dân mua sắm nhộn nhịp Rằm tháng 7, một số mặt hàng tăng giá

Kinhtedothi – Dạo quanh một số chợ truyền thống của Hà Nội trong dịp Rằm tháng 7 Âm lịch, hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân khá dồi dào, một số mặt hàng tăng giá mạnh so với trước.

Hôm nay 11/8 – tức ngày 14 tháng 7 Âm lịch, do ảnh hưởng của con bão số 2, mưa lớn trút xuống cả buổi sáng khiến các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội khá vắng khách mua. Tuy nhiên, cuối buổi chiều, trời hửng nắng, số lượng người đi chợ mua sắm tăng trở lại.

Buổi sáng trời mưa to như trút nước nên chỉ lác đác người mua hoa cúng Rằm tháng 7 ở chợ Thanh Xuân Bắc.

Bà Bùi Kim Thanh, ở quận Thanh Xuân, chia sẻ: “Dù trời mưa chưa dứt, nhưng tôi cũng muốn mua sắm để tối nay cúng Rằm, con cháu đến quây quần, đầm ấm. Chỉ còn hôm nay đến trưa mai nữa thôi. Cúng trưa thì các con đi làm không đến được. Tôi nghĩ cúng Rằm tháng 7 nó như một dịp Tết cổ truyền từ thời xưa để lại".

Cũng theo bà Thanh, đây không chỉ là dịp dâng lễ tạ ơn, báo hiếu tổ tiên, ông cha đã sinh thành ra ta mà còn là dịp con cháu quây quần đầm ấm. Nếu ai còn cha mẹ thì mua đồng quà, tấm bánh để biếu. Dù nhỏ nhưng đã thể hiện đạo hiếu làm con. Những ai không còn cha mẹ làm cơm dâng lên cúng lễ, thể hiện tấm lòng trân quý của mình đối với người đã khuất. Đây là một nét văn hóa đẹp của người Việt Nam, sẽ trường tồn theo năm tháng, từ đời này, qua đời khác.

Buổi chiều trời hửng nắng, chợ hoa Hà Đông thu hút đông người mua.

Trong buổi sáng, dạo quanh một số chợ như: Thanh Xuân Bắc, Phùng Khoang, Hà Đông, chợ Xanh Văn Quán. Lượng người đi mua hàng hóa rải rác. Chiều tối, mưa đã tạnh ráo khiến lượng người mua tăng mạnh trở lại.

Những mặt hàng nhiều người mua tập trung vào thịt lợn, gà, giò chả, trái cây, hoa tươi, đồ hàng mã. Giá các mặt hàng này cao hẳn so với ngày trước đó. Cụ thể, giá thịt lợn sấn mông, sấn vai, bắp giò, sườn đều có giá ở mức 150.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng/kg so với trước.

Giá gà trống nguyên con có giá 150.000 – 160.000 đồng/kg tùy theo chợ, tăng từ 20.000 – 30.000 đồng/kg. Giò, chả Ước Lễ có giá từ 160.000 – 180.000 đồng/kg tùy theo chợ.

Hoa cúc, hoa ly, lay ơn... tăng giá mạnh trong dịp Rằm tháng 7.

Giá các loại hoa tươi cũng khá cao, cụ thể: Hoa ly cành 4-5 bông to có giá 150.000 đồng/chục. Hoa cúc vàng, trắng có giá 70.000 - 90.000 đồng/chục bông. Cả 2 loại hoa này tăng giá khoảng 20.000 – 30.000 đồng/chục bông. Hoa hồng ta có giá 40.000 – 50.000 đồng/chục bông; hồng Đà Lạt có giá 60.000 – 70.000 đồng/chục bông tùy loại, ổn định giá. Hoa lay ơn có giá 130.000 – 150.000 đồng/chục bông, tăng khoảng 30.000 – 50.000 đồng/chục bông so với trước.

Tại các chợ trái cây dồi dào nguồn cung, nhưng giá vẫn đắt lên.

Theo một tiểu thương ở chợ Thanh Xuân Bắc, giá hoa cúc năm nay cao hơn cả dịp Tết Nguyên đán. Do thời tiết khá nắng nóng nên các vùng trồng Hà Nội không có nhiều hoa cúc để bán. Hầu hết hoa cúc nhập từ ở Đà Lạt. Còn hoa hồng rẻ là do các vùng trồng ở Hà Nội vẫn duy trì được lượng hoa cung cấp ra thị trường, do đó giá bác chỉ như ngày thường, có nơi nhích tăng khoảng 5.000 – 10.000 đồng/chục.

Các loại trái cây trong chợ đều rất dồi dào nguồn cung, phong phú về chủng loại. Theo ghi nhận, các cửa hàng, quầy bán trái cây có dán nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc xuất xứ ngày càng được người dân ưa chuộng, mặc dù giá cao hơn rất nhiều so với các cửa hàng không dán nhãn truy xuất nguồn gốc.

Xoài, na, lựu đều là những mặt hàng tăng giá mạnh trong dịp Rằm tháng 7.

Chị Đặng Thị Thủy, ở Nam Từ Liêm, cho biết: "Hôm nay tôi đi mua trái cây về thắp hương Rằm. Tuy cửa hàng bán trái cây này đắt hơn ở ngoài nhiều giá, nhưng trái cây ở đây có dán tem truy xuất nguồn gốc. Như vậy, trái cây đã được cơ quan chức năng kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm nên mình cũng yên tâm hơn".

Theo tìm hiểu, giá bán các loại trái cây dịp Rằm tháng 7 đã tăng khoảng 10.000 – 30.000 đồng/kg tùy loại. Cụ thể, na to đẹp có cành có giá từ 95.000 – 105.000 đồng/kg; xoài cát tru 70.000 đồng/kg; lựu 90.000 đồng/kg; cam sành 40.000 – 50.000 đồng/kg; đu đủ 45.000 – 50.000 đồng/kg.

Tại chợ Hà Đông khá đông khách mua hàng đồ mã.

Một trong những mặt hàng không thể thiếu trong ngày Rằm tháng 7 là đồ hàng mã cho chân linh gia tiên. Chiều nay, các hàng mã khá đông người mua. Một số tiểu thương chia sẻ, mấy năm gần đây người dân chủ yếu sắm quần áo, trang phục, tiền vàng cho chân linh. Các mã lớn như: xe, nhà đã không còn người mua.

Các mặt hàng quần áo, trang phục giá cả tùy theo chất lượng giấy dán. Những loại đóng hộp giấy đẹp có giá từ 40.000 – 50.000 đồng/bộ quần áo mã. Bộ giấy bình thường ở mức 25.000 – 35.000 đồng/bộ. Theo một số tiểu thương, các mặt hàng này tăng khoảng 5.000 – 7.000 đồng/bộ so với trước.

Phụ nữ Hà Đông nhiều hoạt động chăm lo cho người có công

Phụ nữ Hà Đông nhiều hoạt động chăm lo cho người có công

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá xăng dầu hôm nay 17/12: rơi đáy trong 5 năm

Giá xăng dầu hôm nay 17/12: rơi đáy trong 5 năm

17 Dec, 07:43 AM

Kinhtedothi - Nguồn cung dồi dào, cùng triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine trở nên rõ nét hơn, giá dầu thế giới xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Tại thị trường trong nước, theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu đã đồng loạt giảm.

Festival OCOP Việt Nam 2025: khẳng định vai trò dẫn dắt của Hà Nội

Festival OCOP Việt Nam 2025: khẳng định vai trò dẫn dắt của Hà Nội

17 Dec, 07:41 AM

Kinhtedothi - Trong lần đầu tiên được tổ chức, Festival OCOP Việt Nam 2025 không chỉ hướng đến mục tiêu quảng bá, tôn vinh các sản phẩm OCOP và những chủ thể tiêu biểu, mà còn là dịp để khẳng định và tôn vinh vai trò dẫn dắt của Thủ đô Hà Nội - “cánh chim đầu đàn”, nơi thành công nhất của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Hệ thống giám sát thiên tai ứng dụng công nghệ số lần đầu được giới thiệu

Hệ thống giám sát thiên tai ứng dụng công nghệ số lần đầu được giới thiệu

17 Dec, 07:40 AM

Kinhtedothi - Kết quả “Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp” vừa được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai giới thiệu. Đây là công nghệ lần đầu được phổ biến, mang ý nghĩa chiến lược, đặc biệt từ bài học thực tiễn ứng phó với thiên tai khốc liệt năm 2024-2025.

Dệt may bản lĩnh trong môi trường biến động

Dệt may bản lĩnh trong môi trường biến động

17 Dec, 07:39 AM

Kinhtedothi - Năm 2025 là một trong những năm khó khăn nhất đối với ngành dệt may Việt Nam, nhưng cũng đánh dấu một giai đoạn chuyển mình quan trọng. Kết quả đáng ghi nhận trong xuất khẩu và chiếm lĩnh thị trường trong nước trong tiến trình hội nhập là minh chứng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ