Người dân Nga tại Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống năm 2018

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp tại Mỹ trong ngày 11/3.

Cuộc bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp tại Mỹ trong ngày 11/3. 
Tổng lãnh sự quán Nga tại TP Seattle, thuộc tiểu bang Washington (Mỹ) cho biết, công dân Nga sinh sống tại các bang San Francisco, San Jose và Los Angeles đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống Nga năm 2018.
Thông báo của Cơ quan ngoại giao Nga cho biết: "Hoạt động bầu cử sớm tại 2 TP đầu tiên diễn ra suôn sẻ, còn tại  TP Los Angeles, mọi việc cũng đều nằm trong giới hạn hợp lý".
Các điểm bỏ phiếu đã được bố trí tại 10 TP ở Mỹ. Trước đó, các công dân Nga đã tiến hành bỏ phiếu sớm ở các TP Boston (bang Massachusetts), Albany (bang New York), Philadelphia (bang Pennsylvania), Miami (bang Florida), Atlanta (bang Georgia), Chicago (bang Illinois) và Minneapolis (bang Minnesota).
Ngoài những TP bỏ phiếu sớm ở trên, vào ngày 18/3, các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa tại các phái bộ ngoại giao của Nga gồm Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington DC, các lãnh sự quán ở New York, Seattle (Washington) và Houston (Texas).
Được biết, cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ được tổ chức vào ngày 18/3 tới. 8 ứng cử viên đang chạy đua vào vị trí tân Tổng thống Nga, trong đó đương kim Tổng thống Vladimir Putin tham gia tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Tổng thống Putin được dự đoán sẽ dễ dàng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu này.
7 ứng cử viên khác gồm: ông Vladimir Zhirinovsky - Đảng Dân chủ Tự do Nga; Pavel Grudinin - Đảng Cộng sản Liên bang Nga; Grigory Yavlinsky - Đảng Yabloko; Boris Titov - Đảng Tăng trưởng; Sergei Baburin - Đảng Liên minh Toàn dân Nga; Ksenia Sobcha, 36 tuổi - Đảng Sáng kiến Dân chủ và Maxim Suraykin - Đảng Những người Cộng sản Nga.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần