Người dân ồ ạt về quê ăn tết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại các bến xe, và các tuyến phố chính của Thủ đô lượng người di chuyển ra khỏi Hà Nội về các tỉnh thành bắt đầu tăng đột biến...

Chiều nay (5/2), lượng khách đổ về các bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình đã bắt đầu tăng mạnh hơn hẳn so với những ngày trước đó. Chiếm đa số là sinh viên và người lao động tranh thủ về quê sớm hơn một ngày trước khi kỳ nghỉ Tết chính thức bắt đầu nhằm tránh tình trạng quá tải thường thấy ở những năm trước.
Lượng hành khách vào bến tăng cao so với ngày thường
Lượng hành khách vào bến tăng cao so với ngày thường
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại bến xe Mỹ Đình, ngay trong buổi sáng, hành khách cả trong và ngoài bến đã rất tấp nập. Và đến buổi chiều lượng người đổ về bến xe Mỹ Đình mỗi lúc một đông hơn. Tuy nhiên, tình hình giao thông vẫn được đảm bảo nhờ sự túc trực, phân luồng liên tục của nhân viên bến xe cũng như lực lượng cảnh sát khu vực.

Có thể nhận thấy, năm nay bến xe Mỹ Đình đã thực hiện khá tốt công tác quản lý khi không còn tình trạng xếp hàng dài mua vé tại quầy cũng như không có cảnh chèo kéo hành khách. Bên ngoài bến lực lượng xe ôm, taxi cũng hoạt động đúng quy củ, thường xuyên có nhân viên của bến nhắc nhở nếu đỗ đợi khách quá lâu.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, bắt đầu từ ngày 3/2, lượng hành khách đổ về bến đã bắt đầu tăng hơn so với ngày thường, lên tới khoảng 40.000 lượt, trong 1-2 ngày tới chắc chắn sẽ còn tăng nhiều hơn nữa. Đối với các tuyến đông hành khách như Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên... mặc dù đã tăng cường thêm xe nhưng khi xuất phát khỏi bến đều được lấp đầy khách, không còn chỗ trống.

Về giá vé, ông Tuấn cho biết, tính tới thời điểm này hiện chưa có nhà xe nào điều chỉnh theo chiều hướng tăng. Ngược lại đã có một nửa số lượng nhà xe tại bến (100 nhà xe) thông báo giảm giá vé từ 10% trở xuống cho đợt Tết Nguyên đán Bính Thân. Hành khách cần mua vé trong bến cũng như lên đúng xe nhằm hạn chế tối đa những rắc rối có thể phát sinh trong quá trình di chuyển, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình khuyến cáo.

Một số hình ảnh do phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi lại tại bến xe Mỹ Đình:
Trong ngày hôm nay việc mua vé xe khá dễ dàng
Trong ngày hôm nay (5/2) việc mua vé xe khá dễ dàng
Giao thông trong bến rất thông suốt
Giao thông trong bến rất thông suốt
Không còn tình trạng chen lấn lên xe
Không còn tình trạng chen lấn lên xe
Người dân ồ ạt về quê ăn tết - Ảnh 1 
Đường dây nóng ATGT hành khách cần lưu ý dịp Tết:

- Để phản ánh hoạt động kinh doanh vận tải tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, cảng thủy nội địa, các bến đò ngang; về giá cước vận tải; phản ánh về những vi phạm của các nhà xe, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, người dân có thể liên hệ với các số điện thoại sau: 0962.665.953; 0977.497.891; 0964.045.445; 0916.908.085; 0913.432.383; 0917.908.085.

- Những phản ánh về các vụ việc tai nạn giao thông, tình hình an toàn giao thông, liên hệ các số: 0985.465.896; 0993.211.111; 0989.088.719; 0936.173.906; 0995.918.666.

- Số điện thoại đường dây nóng của Cục cảnh sát giao thông: 069.42608.