Người dân phường Định Công tự nguyện bàn giao mặt bằng xây dựng 3 trường học

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thông tin từ phường Định Công (quận Hoàng Mai), đến thời điểm này, 100% các hộ dân nằm trong diện phải GPMB để xây dựng 3 trường học trên địa bàn đã chấp hành việc nhận tiền đề bù, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Theo lãnh đạo UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai), căn cứ theo Quyết định số 6270, 6271 và 6272 ngày 30/10/2020 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường Mầm non Định Công, trường Tiểu học Định Công và trường THCS Định Công, Ban bồi thường và GPMB quận Hoàng Mai và UBND phường Định Công đã thực hiện đúng, đầy đủ các bước quy trình về công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng 3 nhà trường theo đúng các quy định của pháp luật.

Người dân di chuyển đồ đạc ra khỏi chỉ giới của dự án.
Người dân di chuyển đồ đạc ra khỏi chỉ giới của dự án.

Đến nay, 89/89 hộ dân có đất thuộc chỉ giới giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng 3 trường học trên địa bàn phường Định Công đã chấp hành việc nhận tiền đền bù hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Trong đó, công tác tuyền truyền vận động đã đem lại kết quả cao, rất nhiều hộ dân đã hiểu và thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng 3 trường trên địa bàn để con em được đi học trong những ngôi trường khang trang, đảm bảo an toàn… nên đã chấp hành việc nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng.

Đến nay, 100% hộ dân đã nhận đền bù và bàn giao mặt bằng.
Đến nay, 100% hộ dân đã nhận đền bù và bàn giao mặt bằng.

Đặc biệt, các hộ gia đình như các ông bà: Vũ Phong Hải, Hoàng Văn Tư, Đào Thị Ngân, Trần Thanh Tùng, Tống Đức Huy, Nguyễn Thị Lan Anh… đã hiến tặng toàn bộ đất, công trình và tài sản trên đất thuộc chỉ giới giải phóng mặt bằng để Nhà nước xây dựng 3 trường học cho các cháu học sinh phường Định Công học tập.

Theo kế hoạch, ngày mai (18/3), các lực lượng chức năng phường Định Công, quận Hoàng Mai sẽ tổ chức ra quân cưỡng chế, thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay, 100% hộ dân đã chấp hành việc đền bù, bàn giao đất… theo quy định.