Người dân tay xách, nách mang đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay 14/2 là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết nguyên Đán Bính Thân 2016. Bởi vậy, dòng người từ các tỉnh, thành đổ về Hà Nội học tập và làm việc gia tăng đột biến.

Ghi nhận tại một số bến xe cửa ngõ Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát… luôn trong tình trạng đông đúc. Dòng người cùng đồ đạc lỉnh kỉnh trên vai, nhiều người phờ phạc sau chuyến đi dài về Thủ đô chuẩn bị trở lại với công việc, học tập của mình.
Một số hình ảnh do PV báo Kinh tế và Đô thị ghi nhận tại một số bến xe trên địa bàn TP Hà Nội trong ngày 14/2:
Hầu hết tại các bến xe ở Hà Nội tăng khoảng 70% lượng khách trong ngày 14/2.
Hầu hết tại các bến xe ở Hà Nội tăng khoảng 70% lượng khách trong ngày 14/2.
Sau kỳ nghỉ lễ 9 ngày, hôm nay nhiều người từ các tỉnh lũ lượt đổ về Thủ đô chuẩn bị cho những công việc sắp tới.
Sau kỳ nghỉ lễ 9 ngày, hôm nay nhiều người từ các tỉnh đổ về Thủ đô chuẩn bị cho những công việc sắp tới.
Người dân tay xách, nách mang đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 1
Cùng với đó là lượng hành lý lỉnh kỉnh bên người.
Cùng với đó là lượng hành lý lỉnh kỉnh bên người.
Người dân tay xách, nách mang đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 2
Hành khách xuống bến xe Mỹ Đình trưa ngày 14/2.
Hành khách xuống bến xe Mỹ Đình trưa ngày 14/2.
Người dân tay xách, nách mang đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 3
Thời tiết nóng bức trong ngày 14/2 khiến không ít người mệt mỏi sau hành trình dài về Thủ đô.

Người dân tay xách, nách mang đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 4
Bà Thảo cùng cháu nội 6 tuổi từ Phát Diệm, Ninh Bình mệt mỏi ngồi chờ người nhà đến đón.
Bà Thảo cùng cháu nội 6 tuổi từ Phát Diệm, Ninh Bình mệt mỏi ngồi chờ người nhà đến đón.