Đã 5 ngày kể từ khi xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn nước sông Đà, đến chiều nay (18/8), người dân ở nhiều quận trên địa bàn Hà Nội như: Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm... vẫn rất chật vật khi phải sống và sinh hoạt trong cảnh thiếu nước sạch.
Các hộ dân tại phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đã nhiều ngày nay, để có nước sử dụng họ đã phải mua nước bình hoặc thậm chí khoan giếng để sử dụng. Đối với các gia đình không có giếng khoan, tính trung bình, phải tiêu tốn khoảng 60.000 - 80.000 đồng cho việc mua nước mỗi ngày.
Việc mất nước cũng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân như hạn chế tắm rửa, quần áo bẩn gom thành đống. Thậm chí nhiều gia đình còn mang gửi con cái sang họ hàng nhằm tiết kiệm tối đa nhu cầu sử dụng nước trong những ngày này.
Một số hình ảnh được ghi nhận về cảnh chật vật của người dân vì thiếu nước sạch:
![]() Đường ống dẫn nước nối từ nhà này sang nhà khác là cảnh thường thấy trong những ngày này tại khu vực Mỹ Đình.
|
![]() Nhiều hộ gia đình không có giếng khoan phải nối dây để xin nước từ hàng xóm
|
![]() Dẫn nguồn nước từ giếng khoan về bể chứa nước ngầm
|
![]() Cảnh thiếu nước trong một hộ gia đình tại phường Mỹ Đình 1
|
![]() Người dân đang sử dụng gần như mọi vật dụng để tích trữ nước
|
![]() Tuy nhiên chỉ khi thực sự cần thiết, số nước sạch này mới được sử dụng
|
![]() Dịch vụ bán nước tận nhà đang rất đắt khách trong những ngày này.
|
![]() Các cửa hàng bán máy bơm cũng tiêu thụ được đáng kể nhờ nhu cầu tăng cao
|