Người dân Thường Tín tuân thủ yêu cầu phòng chống dịch khi mở cửa kinh doanh trở lại

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do huyện Thường Tín là một trong những huyện của TP Hà Nội thời gian qua có tới hơn 162 ca bệnh mắc Covid-19 ở 19/29 xã, thị trấn, do vậy từ 6 giờ ngày 14/10, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ hoạt động trở lại, chính vì vậy người dân vẫn còn e dè đến ăn tại quán...

Thực hiện Công điện số 21-CĐ/UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, theo ghi nhận tại huyện Thường TÍn, từ 6 giờ ngày 14/10, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) đã kinh doanh, phục vụ tại chỗ, đảm bảo yêu cầu không quá 50% chỗ ngồi và giữ khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn; yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR. 
 Cở sở kinh doanh bún cá của chị Trần Thị Phượng, thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang chấp hành thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế
Qua khảo sát thực tế tại một số cửa hàng, cở sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ven Quốc lộ 1A và tỉnh lộ 427 đi qua thị trấn Thường Tín và xã Hiền Giang, xã Tô Hiệu là những địa phương thời gian qua có nhiều ca bệnh mắc Covid-19 nhận thấy hoạt động của các cơ sở kinh doanh ở đây đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm 5K, cài đặt và quét mã QR theo quy định của Bộ Y tế và TP.
Tuy nhiên, lượng khách hàng đến ăn tại quán buổi sáng còn vắng, thậm chí nhiều chủ cơ sở còn chưa mở cửa hàng trở lại.
 Anh Lê Minh Hà đến ăn phở sáng tại quán của chị Vũ Thị Loan, xã Hiền Giang thực hiện quét mã QR theo quy định
Chị Vũ Thị Loan cơ sở bán phở ven đường 427, thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang chia sẻ, nhận thấy do những ngày qua việc bán hàng mang về nhà rất vắng khách không có lãi là bao nên cửa hàng chưa mặn mà bán hàng trở lại. Sáng nay, hai vợ chồng tôi mở cửa bán hàng, tuy nhiên lượng khách đến ăn tại quán vẫn còn vắng vẻ. Liền kề với cửa hàng của chị Loan là cơ sở bán bún cá của chị Trần Thị Phượng cũng trong cảnh tương tự, thậm chí tại đây còn lẻ tẻ một vài trường hợp đến mua bún cá mang về nhà.
 Công an thị trấn Thường Tín kiểm tra đột xuất cơ sở bán phở bò trên phố Trần Phú, thị trấn Thường Tín
Tại khu vực thị trấn Thường Tín, địa phương trung tâm của huyện cũng trong cảnh tương tự. Tuyến phố Trần Phú, tổ dân phố Trần Phú ngày thường các cửa hàng kinh doanh ăn uống ở đây đông nườm nượp khách. Tuy nhiên, sáng 14/9 rất vắng vẻ khách đến ăn tại quán.
 Công an thị trấn Thường Tín nhắc nhở cở sở kinh doanh ăn sáng của chị Nguyễn Khánh Huyền phải đảm bảo đủ điều kiện mới được bán hàng trở lại
Theo Chị Nguyễn Thu Hải, số nhà 152, chủ cở sở bán bún đậu có thâm niên 15 năm nổi tiếng ở thị trấn cho biết, ngày thường cơ sở rất đông khách, có ngày phục vụ khoảng 300 khách đến ăn sáng tại quán. Hôm nay ngày đầu tiên được mở cửa trở lại sau khoảng 3 tháng nghỉ bán hàng, tuy toàn bộ 17 chiếc bàn ghế đều được bố trí ngăn vách, để nước sát khuẩn…chuẩn bị tốt công tác phòng chống dịch bệnh nhưng cả buổi sáng nay cũng chỉ có gần 100 khách đến ăn tại quán thôi.
 Quán bún cá có tiếng của chị Nguyễn Thu Hải, số nhà 152 thị trấn Thường Tín chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19
Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Tín Nguyễn Văn Học cho biết, trên toàn địa bàn có gần 30 cở sở, cửa hàng kinh doanh ăn uống, tuy nhiên chiều 13/10, cán bộ chuyên môn và Công an thị trấn đã đến từng hộ tuyên truyền, vận động, kiểm tra xác định được ngày 14/9 mới chỉ có khoảng 20 cơ sở mở cửa kinh doanh trở lại. Những cơ sở còn lại chưa mở cửa là do chưa đủ điều kiện kinh doanh hoặc còn nghi ngại bán hàng thời điểm này sẽ vắng khách lời lãi chẳng được bao...
 Công an xã Tô Hiệu kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sáng ngày 14/10
“Những ngày qua địa phương đã có nhiều ca bệnh mắc Covid-19, do vậy UBND thị trấn xác định các cở sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo các điều kiện theo quy định mới cho mở cửa trở lại. Còn từ nay đến khi chưa có hướng dẫn mới của TP và huyện, UBND thị trấn sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19 sẽ xử lý nghiêm, thậm chí đóng cửa nếu tái vi phạm” - Chủ tịch UBND thị trấn Thường Tín Nguyễn Văn Học khẳng định.