Người dân TP.HCM háo hức với màn pháo hoa mừng Ngày thống nhất

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 30/4, hàng ngàn người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về khu vực trung tâm thành phố để xem pháo hoa tầm cao trên nóc hầm sông Sài Gòn khiến nhiều tuyến đường bị ùn tắc.

Người dân TP.HCM háo hức với màn pháo hoa mừng Ngày thống nhất - Ảnh 1
Chào mừng 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2016), TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 4 điểm, bao gồm, khu vực đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), công viên văn hóa Đầm Sen, khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi) và sân bóng đá Cần Giờ.

Dù thời tiết tại TP.HCM khá oi bức nhưng người dân vẫn đổ về các điểm tổ chức bắn pháo hoa và chọn cho mình một vị trí thuận lợi nhất để chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa. Ngay từ đầu giờ tối, hàng ngàn người dân đã đổ về các tuyến đường trung tâm thành phố để chờ xem pháo hoa tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn. 

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi lại tối 30/4 tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn:
Người dân TP.HCM háo hức với màn pháo hoa mừng Ngày thống nhất - Ảnh 2

Người dân TP.HCM háo hức với màn pháo hoa mừng Ngày thống nhất - Ảnh 3

Người dân TP.HCM háo hức với màn pháo hoa mừng Ngày thống nhất - Ảnh 4

Người dân TP.HCM háo hức với màn pháo hoa mừng Ngày thống nhất - Ảnh 5

Người dân TP.HCM háo hức với màn pháo hoa mừng Ngày thống nhất - Ảnh 6

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần