Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng vạn người dân quay trở lại TP Hà Nội để tiếp tục làm việc, học tập. Từ đầu giờ chiều ngày 3/5, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội đã bắt đầu xảy ra ùn tắc...

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, từ đầu giờ chiều 3/5, lượng phương tiện đông đúc đổ vào các cửa ngõ Thủ đô Hà Nội. Một số tuyến đường như: Giải Phóng, Vành đai 3... bắt đầu xảy ra tình trạng ùn ứ.

Trời nắng nóng, cùng với lượng phương tiện tăng cao khiến người dân chật vật trong hành trình quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. Tại các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm lượng hành khách bắt đầu đổ về đông, ai cũng tỏ ra mệt mỏi sau hành trình dài.

Đường Vành đai 3 trên cao xảy ra ùn ứ phương tiện lúc 15 giờ ngày 3/5.
Đường Vành đai 3 trên cao xảy ra ùn ứ phương tiện lúc 15 giờ ngày 3/5.

Anh Lê Hữu Phước, quê Nghệ An chia sẻ: “Để tránh ùn tắc cũng như không bắt được xe, tôi đã chủ động quay trở lại Hà Nội từ sáng 3/5. Đến 15 giờ thì đến bến Nước Ngầm. Trên xe lượng người khá đông, không có tình trạng nhồi nhét hành khách, tuy nhiên trời nắng nóng, di chuyển cũng khá mệt mỏi”.

Anh Nguyễn Như Cường quê ở Hà Nam chia sẻ: “Tôi di chuyển từ Hà Nam bằng xe máy từ 14 giờ, đến 16 giờ thì đến Hà Nội. Suốt hành trình di chuyển thuận lợi, đến cửa ngõ Thủ đô thì bị ùn tắc khoảng 1km trên đường Giải Phóng”.

Lượng phương tiện đổ xuống các nhánh dẫn vào TP Hà Nội từ Vành đai 3 khá đông.
Lượng phương tiện đổ xuống các nhánh dẫn vào TP Hà Nội từ Vành đai 3 khá đông.

Anh Cường nhận định, quay lại Hà Nội dễ dàng hơn về quê cách đây 3 ngày rất nhiều. Thay vì mất 4 tiếng khi về quê hôm 29/4, giờ quay lên chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Thượng úy Trần Đắc Sơn - Cán bộ đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Đơn vị chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước về lượng phương tiện giao thông tăng đột biến sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng đã được bố trí và phân luồng từ xa. Nếu xảy ra ùn tắc, lực lượng sẽ được điều động tích cực phân luồng linh hoạt giải quyết những va chạm giao thông để người dân được đi lại thuận tiện nhất”.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong chiều 3/5:

Đường Gỉải Phóng hướng vào nội thành xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện.
Đường Gỉải Phóng hướng vào nội thành xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện.
Hành khách đổ về các bến xe khá đông đúc.
Hành khách đổ về các bến xe khá đông đúc.
Trời nắng gắt khiến hành trình quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ thêm vất vả.
Trời nắng gắt khiến hành trình quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ thêm vất vả.
Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để phân luồng giao thông.
Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để phân luồng giao thông.
Xe ôm công nghệ hoạt động hết công suất đưa người dân từ bến xe vào các quận nội thành.
Xe ôm công nghệ hoạt động hết công suất đưa người dân từ bến xe vào các quận nội thành.
Một gia đình đội nắng quay lại Hà Nội.
Một gia đình đội nắng quay lại Hà Nội.
Quanh các bến xe, người dân thấp thỏm chờ xe buýt.
Quanh các bến xe, người dân thấp thỏm chờ xe buýt.
Xe máy len lỏi qua ô tô để di chuyển.
Xe máy len lỏi qua ô tô để di chuyển.
Người dân uể oải sau hành trình dài quay lại Hà Nội.
Người dân uể oải sau hành trình dài quay lại Hà Nội.
Người dân quay lại Hà Nội với lỉnh kỉnh đồ đạc.
Người dân quay lại Hà Nội với lỉnh kỉnh đồ đạc.
Tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, phương tiện nhích từng tí một.
Tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, phương tiện nhích từng tí một.
Đến 17 giờ lượng phương tiện trên đường Vành đai 3 đã "giảm nhiệt".
Đến 17 giờ lượng phương tiện trên đường Vành đai 3 đã "giảm nhiệt".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần