Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Người dân vẫn thích sử dụng tiền mặt hơn

KTĐT - Trong số 6.800 người được hỏi trong cuộc khảo sát, với 1/2 số người được yêu cầu ghi lại việc mua hàng trong một khoảng thời gian 3 ngày, có 53,8% nói rằng họ sử dụng tiền mặt trong tất cả các giao dịch.
Kết quả một cuộc khảo sát bất thường của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cho thấy, trong thời đại của thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, người Canada vẫn thích sử dụng tiền mặt.

Trong số 6.800 người được hỏi trong cuộc khảo sát, với 1/2 số người được yêu cầu ghi lại việc mua hàng trong một khoảng thời gian 3 ngày, có 53,8% nói rằng họ sử dụng tiền mặt trong tất cả các giao dịch. Thậm chí, tỷ lệ người sử dụng tiền mặt tăng đến 70% trong điều kiện mua hàng với trị giá dưới 25 CAD. Cuộc khảo sát cũng cho thấy giới trẻ và người giàu có ít sử dụng tiền mặt nhất.

Trong một nghiên cứu chung, các chuyên gia kinh tế Carlos Arango, Dylan Hogg và Alyssa Lee, cho rằng tiền mặt có một số đặc điểm để trở nên hấp dẫn người tiêu dùng hơn so với các phương thức thanh toán khác trong một số trường hợp. Đó là khả năng thanh toán nhanh hơn, chi phí rẻ hơn, đảm bảo chống gian lận tốt hơn và đặc biệt là giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc kiểm soát chi tiêu.

Trong khi đó, các quy định của ngân hàng có thể làm hạn chế những tiện ích của các loại thẻ, nhất là vấn đề thời gian khi chuyển tiền.

Tuy nhiên, nếu xét về tổng giá trị, số người sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ ở Canada đang chiếm khoảng trên 70%. Điều đó có nghĩa là người Canada chủ yếu sử dụng các loại thẻ ngân hàng cho các hạng mục mua sắm lớn, vì trong các giao dịch này, thời gian chuyển tiền không phải là mối quan tâm chính và người bán hàng thường dễ chấp nhận.

Điều đáng chú ý là tiền kim loại đang mất dần sự hấp dẫn ngay cả khi sử dụng trong các hạng mục mua sắm có giá trị nhỏ bởi các lựa chọn đối với thẻ ghi nợ và tín dụng đang dần trở nên gần gũi hơn với người sử dụng thông qua các sáng kiến như thẻ "tiếp xúc." Mặc dù mới được giới thiệu tại Canada trong vài năm gần đây, nhưng thẻ tiếp xúc đã thể hiện rõ sự hiệu quả so với việc thanh toán bằng tiền mặt.

Gần đây, người tiêu dùng có thể thanh toán bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng thông qua điện thoại di động. Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng đối với các giao dịch có giá trị thấp cũng nhanh hơn khi không cần phải có chữ ký.

Rõ rằng, các phương thức thanh toán bằng thẻ đang ngày một phát triển đã làm giảm đáng kể tỷ lệ người sử dụng tiền mặt tại Canada trong những năm gần đây, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà quản lý trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là đối với ngành thuế./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ