Người dân "vật vã" với nắng nóng tại Lễ hội Đền Hùng

Ngọc Tú - Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/4 ( tức 9/3 âm lịch) hàng triệu du khách thập phương từ khắp nơi đã đổ xô về khu vực đền Hùng để đi lễ sớm.

 Với cái nắng gắt ngay trong buổi sáng ngày 13/4 và lượng người quá đông khiến nhiều du khách thập phương phải "khổ sở" với thời tiết.
 Theo đó, các gốc cây tại chân núi Nghĩa Lĩnh là địa điểm thích hợp để các du khách có thể trú chân nghỉ qua trưa.
 
 Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi với thời tiết nắng nóng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong buổi trưa ngày 13/4.
 
Không chỉ người lớn, mà nhiều gia đình còn cho con nhỏ đi  Lễ hội Đền Hùng. Một em bé tỏ ra khá mệt mỏi khi di chuyển từ chân núi lên dâng hương tại các đền ở núi Nghĩa Lĩnh.
 Nhiều người ở các tỉnh xa đã có mặt rất sớm tại Khu di tích.
 
 Có nhiều người dân tranh thủ trải chiếu ngồi nghỉ xung quanh khu vực Đền Hùng. 
 
 Nhiều người tranh thủ chợp mặt giữa trưa.
 
 Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt của người lớn và trẻ nhỏ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần