Người điều khiển xe máy tử vong khi tông vào dải phân cách

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 21h30 phút tối ngày 19/6, anh Bùi Đình Việt, 35 tuổi, ở Bình Chánh chạy xe máy biển số 54N6-2058 trên quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc. Đến trước địa chỉ số 510 quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM thì tự tông xe máy vào dải phân cách cứng ngăn cách giữa làn ô tô và xe máy.

Kinhtedothi - Khoảng 21h30 phút tối ngày 19/6, anh Bùi Đình Việt, 35 tuổi, ở Bình Chánh chạy xe máy biển số 54N6-2058 trên quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc. Đến trước địa chỉ số 510 quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM thì tự tông xe máy vào dải phân cách cứng ngăn cách giữa làn ô tô và xe máy.

 
Người điều khiển xe máy tử vong khi tông vào dải phân cách - Ảnh 1
 Bị va đập mạnh vào cột biển báo giao thông, anh Việt cùng phương tiện văng sang bên kia đường của làn ô tô tử vong tại chỗ còn chiếc xe máy bể nát phần đầu.

Sau khi hay tin, rất đông người nhà nạn nhân có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

 Được biết, anh Việt làm công cho một cơ sở buôn bán đá hoa cương gần khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân. Chiều cùng ngày, một số bạn đồng nghiệp làm chung có rủ anh Việt đi nhậu. Đến tối khi thấy trời đã ngớt mưa Việt lấy xe ra về thì gặp nạn.