Người được ông Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Nga là ai

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà Trắng ngày 18/7 thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ đề cử ông Jon Huntsman, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc dưới thời Tổng thống Obama làm người đại diện của Washington tại Nga.

Ông Jon Huntsman, 57 tuổi, làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc từ năm 2009 đến năm 2011 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ông Huntsman cũng từng chạy đua cho vị trí ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2012.
Ông Jon Huntsman vừa được Tổng thống Donald Trump đề cử làm tân đại sứ Mỹ tại Nga. Ảnh: Star 
Quyết định đề cử ông Huntsman diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tuyên bố muốn cải thiện quan hệ với Nga. Ông Trump cũng bày tỏ hy vọng với kinh nghiệm ngoại giao, cựu đại sứ Huntsman sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ Mỹ - Nga trở nên tốt đẹp hơn.
Việc bổ nhiệm ông Huntsman cần sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ. Nếu được phê chuẩn, ông Huntsman sẽ nhận nhiệm vụ ở Nga trong bối cảnh Quốc hội và công tố viên đặc biệt đang điều tra nghi vấn Moscow can thiệp bầu cử 2016 và mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump với Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận cáo buộc Moccow can thiệp, trong khi Tổng thống Donald Trump nói không hề có sự thông đồng với Nga.
Quan hệ đôi bên có dấu hiệu tan băng sau cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 7/7 bên lề Hội nghị G20 ở Hamburg, Đức.
Một báo cáo hồi tháng 3 cho hay, cựu thống đốc bang Utah sẽ là đại sứ tại Nga gây ra nhiều tranh cãi.
Điện Kremlin cho biết sẽ chào mừng bất cứ ai là "đề cử thuyết phục" trong thiết lập đối thoại với Moscow.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần