Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Người hâm mộ Hà Nội “phát cuồng” vì Nguyễn Tiến Minh

Kinhtedothi - Việc Tiến Minh đăng quang một cách dễ dàng trong trận chung kết Ciputra Hà Nội hôm qua (30/3) đã “kích nổ” bầu không khí hâm mộ cuồng nhiệt của người hâm mộ thủ đô.
Nhà thi đấu Cầu Giấy đã có một tuần (25-30/3) rực lửa trong thời gian giải Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise 2014 diễn ra. Tâm điểm của giải đấu đương nhiên nằm ở cái tên Nguyễn Tiến Minh - hạt giống số một, vận động viên hiếm hoi của Việt Nam đạt đẳng cấp thế giới. Chiến thắng của Tiến Minh trong trận chung kết hôm qua đã khiến bầu không khí cuồng nhiệt đạt tới đỉnh điểm.

Ban tổ chức đã tỏ ra khôn ngoan khi xếp trận chung kết đơn nam của Tiến Minh (lúc 16 giờ) là cuộc đấu cuối cùng. Dù vậy, ngay từ khoảng 14 giờ, nhà thi đấu Cầu Giấy đã gần như kín chỗ. Đến 15 giờ, khán giả đã không thể chen vào nhà thi đấu. Rất nhiều cổ động viên đã phải ngồi bệt, ngồi trên cầu thang, thậm chí trèo lên cả cửa sổ.
Tiến Minh chỉ có thể rời sân trong sự bảo vệ của các tình nguyện viên (áo xanh và áo vàng). (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Tiến Minh chỉ có thể rời sân trong sự bảo vệ của các tình nguyện viên (áo xanh và áo vàng). (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Hàng trăm cổ động viên đã tràn xuống một số khu vực ven sân. Ban tổ chức giải đã bố trí thêm 20 sinh viên tình nguyện viên hỗ trợ, nâng tổng số nhân sự phụ trách an ninh lên tới gần 50 người mà vẫn không thể bao quát hết khu vực nhà thi đấu.

Bầu không khí đã cực nóng ngay từ khi Tiến Minh xuất hiện để khởi động lúc 15 giờ 30 phút. Nhà thi đấu Cầu Giấy chính thức vỡ, hàng nghìn cổ động viên tràn xuống sân khi Tiến Minh đăng quang ngôi vô địch lúc gần 17 giờ.

Hàng chục tình nguyện viên đã phải xếp vòng tròn bảo vệ để hộ tống Tiến Minh ra xe. Tay vợt số một Việt Nam đã không thể di chuyển giữa vòng vây của báo giới và người hâm mộ.

Chia sẻ với báo giới, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Hà Nội Bùi Kim Hà thừa nhận sự có mặt của Tiến Minh là nguyên nhân dẫn tới sự bùng nổ số lượng cổ động viên: “Có ba yếu tố dẫn tới số lượng cổ động viên đông như năm nay. Thứ nhất là công tác tổ chức, truyền thông. Chúng tôi đã gửi thông tin, giấy mời, thông báo lịch thi đấu tới các câu lạc bộ từ rất sớm. Thứ hai là khâu tuyên truyền, các hệ thống trang mạng chuyên nghiệp về cầu lông. Thứ nữa là sự góp mặt của Tiến Minh sau năm năm không tham gia các giải Ciputra Hà Nội.”
“Hôi của” sau trận chung kết giải Ciputra

Theo thông lệ, các vận động viên sẽ ném tặng cây vợt được nhận sau lễ trao giải cho người hâm mộ. Sau khi lễ trao giải của Tiến Minh kết thúc, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ xuống. Nhiều người đã ngang nhiên lao vào tranh cướp hai cây vợt từ tay Tiến Minh và vận động viên Malaysia Chun Seang Tan.

Giữa không khí cổ động rực lửa ở Cầu Giấy, đó là một điểm nhấn xấu xí mà ban tổ chức giải cần phải lưu ý cho các năm kế tiếp.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ