Người Hàn Quốc ăn nhiều mì ăn liền nhất thế giới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo một báo cáo mới đây của chính phủ Hàn Quốc, nước này xếp hạng nhất trên thế giới về lượng mì ăn liền được tiêu thụ mỗi năm.

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc (MAFRA) cho thấy, trung bình mỗi người dân nước này dùng 76 gói mì ăn liền/năm. Đứng thứ 2 trong danh sách này là Việt Nam với 55 gói/năm, thứ 3 là Indonesia và thứ 4 là Thái Lan. Số liệu thống kê dựa trên tính toán mỗi gói mì có khối lượng 120gr.
Trong báo cáo cũng chỉ ra, thị trường mì ăn liền tại Hàn Quốc đã đạt quy mô 1,9 ngàn tỷ Won (1,64 tỷ USD) trong năm 2014. Mì ăn liền ngày càng phổ biến do nhiều người Hàn Quốc lựa chọnsống độc thân và họ muốn bữa ăn thật đơn giản, dễ dùng hay chỉ là để tiết kiệm.