Người hùng điền kinh Timor Leste bất ngờ thua Lê Văn Thao

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Á quân SEA Games 31 Felisberto de Deus chỉ giành được Huy chương Đồng ở nội dung sở trường chạy 10.000m nam, tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2022 đang diễn ra trên đất Thái Lan. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao Timor Leste tại Đại hội lần này.

Ngày 28/7, Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2022 (ASEAN University Games 2022)  chính thức khai mạc tại sân vận động Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat, tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan. Ở nội dung 10.000m nam có sự tham gia tranh tài của người hùng điền kinh Timor Leste Felisberto de Deus, vận động viên từng gây sốt khi giành 2 Huy chương Bạc lịch sử tại SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam vào tháng 5 vừa qua.

Người hùng điền kinh Timor Leste Felisberto de Deus  (số đeo 1072) tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2022. Ảnh AUG2022
Người hùng điền kinh Timor Leste Felisberto de Deus  (số đeo 1072) tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2022. Ảnh AUG2022

Đáng chú ý, cuộc đua trở nên gay cấn hơn khi có sự góp mặt của vận động viên Việt Nam Lê Văn Thao (sinh viên Khoa huấn luyện thể thao, Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh), người về sau Felisberto de Deus và giành Huy chương Đồng ở nội dung 10.000m nam SEA Games 31.

Trên đường piste của sân vận động chính Đại học Ubon Rachathani Rajabhat (Thái Lan), vận động viên Việt Nam Lê Văn Thao thi đấu ấn tượng khi cán đích đầu tiên với thành tích  33 phút 03 giây 12, giành Huy chương Vàng.

Bất ngờ đã xảy ra với Felisberto de Deus khi anh đã không đạt được thành tích như mong đợi. Bởi tại sân chơi này, khi thiếu vắng Nguyễn Văn Lai – đương kim vô địch ở nội dung 10.000m SEA Games 31, Felisberto de Deus được kỳ vọng sẽ giành Huy chương Vàng.

Ở nội dung 10.000m nam, vận động viên Lê Văn Thao của Việt Nam giành Huy chương Vàng, còn Felisberto de Deus giành Huy chương Đồng. Ảnh NVCC
Ở nội dung 10.000m nam, vận động viên Lê Văn Thao của Việt Nam giành Huy chương Vàng, còn Felisberto de Deus giành Huy chương Đồng. Ảnh NVCC

Dù chưa đạt được thành tích như mong đợi, song Felisberto de Deus vẫn giữ được sự lạc quan thường có. Anh chia sẻ: “Tôi vui với tấm Huy chương Đồng và hài lòng vì tinh thần thi đấu hết mình của vận động viên Timor Leste”.

Trên trang Facebook cá nhân của mình của mình, anh cũng chỉ viết ngắn gọn: “3rd place, thanks God” (vị trí thứ 3, cảm ơn Chúa). Rất nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng như từ quê nhà Timor Leste đã vào chúc mừng chàng vận động viên sinh năm 1999.

Điều đáng nói, tấm Huy chương Đồng của Felisberto de Deus cũng là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn thể thao Timor Leste tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2022. Trước đó, tại SEA Games 31, với tấm Huy chương Bạc ở nội dung 5.000m nam, Felisberto De Deus đã mang về tấm huy chương đầu tiên của Đoàn thể thao Timor Leste tại kỳ đại hội này và cũng là huy chương điền kinh đầu tiên trong lịch sử tham dự SEA Games của Timor Leste.

Dù thành tích chưa được như kỳ vọng, song Felisberto de Deus vẫn khá lạc quan. Ảnh: AUG2022
Dù thành tích chưa được như kỳ vọng, song Felisberto de Deus vẫn khá lạc quan. Ảnh: AUG2022

Felisberto De Deus hiện đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Quốc gia Đông Timor. Anh từng gây sốt cộng đồng mạng khi cầm lá quốc kỳ Việt Nam ăn mừng sau khi giành được Huy chương Bạc ở nội dung 10.000m nam tại SEA Games 31.

Hình ảnh chàng vận động viên gầy gò, nhỏ nhắn với nụ cười tỏa nắng mang theo quốc kỳ Việt Nam, mũ cối, nón lá trên hành trình về đất nước Timor Leste được rất nhiều khán giả Việt Nam yêu mến.

Đoàn Việt Nam dự Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2022  với 53 vận động viên, thi đấu ở 6 môn thể thao: Điền kinh (9), taekwondo (8), esports (11), futsal (13), pencak silat (9) và muay (3). Trong đó, điền kinh là môn chủ lực với 9 tuyển thủ đều đã từng dự hoặc giành huy chương SEA Games.

Felisberto de Deus từng gây sốt khi thi đấu ấn tượng và hình ảnh ăn mừng với lá quốc kỳ Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Hà
Felisberto de Deus từng gây sốt khi thi đấu ấn tượng và hình ảnh ăn mừng với lá quốc kỳ Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Hà

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai (28/7), Đoàn Việt Nam giành được 5 Huy chương Vàng (Bùi Thị Ngân, 1.500m nữ; Trần Nhật Hoàng, 400m nam; Phạm Thị Hồng Lệ, 10.000m nữ; Vũ Thị Ngọc Hà, nhảy 3 bước nữ; Lê Văn Thao, 10.000m nam) và 1 Huy chương Bạc (Ngần Ngọc Nghĩa, 200m nam), tạm xếp thứ 4 toàn đoàn.

Đoàn Thái Lan hiện đang tạm dẫn đầu với tổng số 58 huy chương (27 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 19 Huy chương Đồng). Đứng thứ hai là Đoàn Thể thao Malaysia với 54 huy chương (16 Huy chương Vàng, 24 Huy chương Bạc, 14 Huy chương Đồng). Tiếp theo là Đoàn Thể thao Indonesia với 48 huy chương (13 Huy chương Vàng, 18 Huy chương Bạc và 17 Huy chương Đồng).

Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á được tổ chức 2 năm/lần nhằm mục đích thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế, sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia vì sự phát triển hài hòa giữa thể chất và tinh thần của sinh viên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần