Người hùng điền kinh Timor Leste và giấc mơ vàng tại SEA Games 32

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 3/5, Felisberto de Deus – vận động viên điền kinh Timor Leste từng gây sốt khi giành hai HCB lịch sử cho điền kinh nước nhà tại SEA Game 31, cùng đồng đội lên đường sang Campuchia bắt đầu hành trình chinh phục giấc mơ HCV SEA Games 32.

Hai tấm HCB giành được trên Sân vận động Mỹ Đình của Việt Nam mang đến vinh quanh lấp lánh cho Felisberto de Deus khi anh lập nên kỳ tích giành 2 HCB trong một kỳ SEA Games cho Đoàn thể thao Timor Leste.

Chàng trai sinh năm 1999 cũng là người viết nên trang mới của lịch sử điền kinh Timor Leste khi anh mang về tấm HCB điền kinh đầu tiên của đất nước hơn 1,3 triệu dân này tại đấu trường SEA Games.

Felisberto de Deus (thứ hai từ trái qua) cùng các thành viên trong đội tuyển điền kinh Timor Leste tại sân bay, bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games 32. Ảnh: NVCC
Felisberto de Deus (thứ hai từ trái qua) cùng các thành viên trong đội tuyển điền kinh Timor Leste tại sân bay, bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games 32. Ảnh: NVCC

Trở về quê hương sau SEA Games 31, Felisberto de Deus nhận được sự yêu mến của người hâm mộ nước nhà. Ngay sau đó, Felisberto miệt mài quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo.

Trong đó tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2022 diễn ra trên đất Thái Lan, dù thi đấu rất nỗ lực, song Felis chỉ giành được HCĐ ở nội dung sở trường 10.000m.

Để chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia, Felisberto cùng đồng đội được tập luyện với những giáo án nghiêm ngặt từ Ban huấn luyện. Dù điều kiện tập luyện, trang thiết bị cũng như chế độ dinh dưỡng còn hạn chế, song Felisberto vẫn tràn trề quyết tâm. “Quá trình tập luyện diễn ra tốt đẹp, hoàn thành các giáo án đặt ra. Tôi đã sẵn sàng cho SEA Games 32” – Felisberto chia sẻ với Kinh tế & Đô thị.

Felisberto de Deus tập luyện cùng các đồng đội. Ảnh: NVCC
Felisberto de Deus tập luyện cùng các đồng đội. Ảnh: NVCC

Tại kỳ SEA Games này, đội tuyển điền kinh Timor Leste tham gia với 4 vận động viên, trong đó có 3 vận động viên nam và 1 vận động viên nữ. Felisberto vẫn tiếp tục tham gia thi đấu ở hai nội dung chạy 5.000m và 10.000m. “Tôi hy vọng thành tích đạt được tại SEA Games 32 sẽ tốt hơn kỳ SEA Games 31. Mục tiêu tôi hướng tới là tấm HCV” – Felisberto bày tỏ.

Chia sẻ về khoảnh khắc cầm lá quốc kỳ Timor Leste và quốc kỳ Việt Nam ăn mừng chiến thắng tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình từng gây sốt một thời với người hâm mộ Việt Nam, Felisberto cho biết: “Đó là những khoảnh khắc đặc biệt và lịch sử của cuộc đời tôi. Tôi rất hạnh phúc khi làm nên kỳ tích cho thể thao nước nhà. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ Việt Nam luôn theo dõi, ủng hộ, khích lệ tôi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ các bạn trong suốt cuộc đời. Tôi yêu các bạn! Tôi yêu Việt Nam!”.

Vận động viên Timor Leste đặt mục tiêu giành HCV tại SEA Games 32. Ảnh: NVCC
Vận động viên Timor Leste đặt mục tiêu giành HCV tại SEA Games 32. Ảnh: NVCC

Felisberto de Deus sinh ra trong một gia đình nông dân khá đông con ở TP Ermera, cách Thủ đô Dili của Timor Leste khoảng 50km. Những buổi nô đùa chạy quanh đường làng đã gieo vào lòng cậu bé Felisberto de Deus niềm đam mê với điền kinh. Năm 2015, khi tròn 16 tuổi, Felisberto de Deus may mắn được huấn luyện viên phát hiện và triệu tập lên đội tuyển và năm 2016, cậu có giải thi đấu đầu tiên.

Hình ảnh Felisberto de Deus cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau khi giành HCB ở nội dung 10.000m được bình chọn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 31. Chàng vận động viên cũng nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ Việt Nam. Trước khi về nước, Felisberto được người hâm mộ Việt Nam tặng nón lá, mũ cối cùng nhiều đặc sản khác như kẹo dừa, bánh đậu xanh, ô mai...

Khoảnh khắc ấn tượng của Felisberto de Deus tại SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Hà
Khoảnh khắc ấn tượng của Felisberto de Deus tại SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Hà

Ở kỳ SEA Games 30, Timor Leste chỉ có được 1 HCB và 5 HCĐ. Tại SEA Games 31 trên đất nước Việt Nam, Timor Leste giành được 3 huy chương, trong đó có 2 chiếc HCB của Felisberto de Deus.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần