Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì lần thứ I năm 2023:

Người lao động tìm được việc làm với mức thu nhập cao

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phiên giao dịch việc làm (GDVL) lưu động huyện Ba Vì lần thứ I năm 2023 thu hút hơn 1.000 người lao động và học sinh THPT. Tại đây có 30 DN tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng, xuất khẩu lao động 2.136 chỉ tiêu, thu nhập 5 – trên 15 triệu đồng/tháng.

Quan tâm, tạo việc làm cho người lao động

Ngày 6/5, Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp cùng UBND huyện Ba Vì, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân kết hợp tổ chức Phiên GDVL lưu động huyện Ba Vì năm 2023”.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, UBND huyện Ba Vì hỏi thăm người lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì lần thứ I năm 2023. Ảnh: Thủy Trúc. 
Lãnh đạo Sở LĐTB&XH Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, UBND huyện Ba Vì hỏi thăm người lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì lần thứ I năm 2023. Ảnh: Thủy Trúc. 

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh cho biết, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn tới công nhân nói riêng và người lao động nói chung, dẫn đến mất việc làm, thu nhập giảm sút, các chế độ phúc lợi bị cắt giảm. Đặc biệt, cuộc sống của những người lao động ở khu vực phi chính thức sẽ còn khó khăn hơn. TP, huyện Ba Vì rất quan tâm và đang thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy nền kinh tế và tạo việc làm, thích ứng linh hoạt sau đại dịch để kinh tế chóng phục hồi, thu nhập sẽ tăng trở lại và nhiều việc làm mới sẽ được tạo ra.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thủy Trúc
Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thủy Trúc

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái cho rằng việc tổ chức Phiên GDVL lưu động tại huyện Ba Vì là một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển thị trường lao động, đặc biệt là để hỗ trợ các DN và người lao động trên địa bàn huyện và khu vực lân cận sau đại dịch Covid-19. Đây cũng chính là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động được cung cấp về thông tin thị trường lao động, từ đó học hỏi, trau dồi, trang bị thêm cho mình những kỹ năng và kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động thị trường việc làm khi ra trường, tăng thêm kinh nghiệm khi tiếp cận thị trường lao động.

Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì lần thứ I năm 2023 thu hút hơn 1.000 người lao động và học sinh THPT . Ảnh: Trần Oanh. 
Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì lần thứ I năm 2023 thu hút hơn 1.000 người lao động và học sinh THPT . Ảnh: Trần Oanh. 

Phiên GDVL lưu động huyện Ba Vì lần thứ I năm 2023 là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình, tăng trưởng kinh tế xã hội cho các xã và huyện Ba Vì cũng như Thủ đô Hà Nội. Bởi vậy, theo Phó Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh Phạm Văn Hiệp, Phiên GDVL được tổ chức tại trụ sở xã Tản Lĩnh – là 1 trong 7 xã miền núi, có dân số đông nhất nhì huyện - sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm việc làm của bà con nông dân, đặc biệt là các thanh niên khi chưa có việc làm ổn định. “Nhiều bà con muốn làm công việc liên quan đến nông nghiệp và đi xuất khẩu lao động. Phiên GDVL hôm nay có nhiều DN tham gia tuyển dụng vào những vị trí rất phù hợp với nông dân. Chúng tôi kỳ vọng sẽ nhiều người lao động vùng dân tộc có việc làm với mức thu nhập 6 – 10 triệu đồng/tháng để đảm bảo cuộc sống” – ông Văn Hiệp nói.

Nhiều việc làm có thu nhập cao

Phiên GDVL lưu động huyện Ba Vì lần thứ I năm 2023 có sự góp mặt của 30 DN với tổng nhu cầu tuyển dụng, xuất khẩu lao động 2.136 chỉ tiêu (550 chỉ tiêu tuyển sinh và 1.586 chỉ tiêu tuyển dụng và xuất khẩu lao động) với đa dạng vị trí ngành nghề và mức lương hấp dẫn. Khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, các DN công bố mức thu nhập 5 – 7 triệu đồng/tháng có 282 chỉ tiêu, 7 – 10 triệu đồng/tháng có 705 chỉ tiêu; 10 – 15 triệu đồng/tháng có 315 và từ 15 triệu đồng/tháng trở lên có 285 chỉ tiêu.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn cho học sinh THPT và người lao động tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2023. 
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn cho học sinh THPT và người lao động tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2023. 

Từ sáng sớm, tại trụ sở UBND xã Tản Lĩnh – nơi tổ chức Phiên GDVL lưu động huyện Ba Vì đã có rất nhiều người lao động, học sinh các trường THPT trên địa bàn đến tìm hiểu thông tin việc làm, được tư vấn và ứng tuyển vào vị trí phù hợp với năng lực, mong muốn của bản thân. Phùng Thị Thanh Nga là học sinh lớp 12 trường THPT Bất Bạt cho biết, khi đến phiên em được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn ứng tuyển vào 1 DN dịch vụ và 1 công ty xuất khẩu lao động. “Chỉ gần 2 tháng nữa là em thi tốt nghiệp THPT và muốn tìm trước 1 công việc để đi làm, thay vì học đại học. Em đã đăng ký với 1 DN đi Đài Loan làm hộ lý, lương cơ bản 25 -29 triệu đồng/tháng” – em Thanh Nga cho hay.

Chị Mai Thị Thảo phấn khởi khi tìm được cơ hội đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo chương trình của Bộ LĐTB&XH cho con gái. 
Chị Mai Thị Thảo phấn khởi khi tìm được cơ hội đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo chương trình của Bộ LĐTB&XH cho con gái. 

Chị Mai Thị Thảo và con gái Nguyễn Khánh Linh đến từ xã Minh Quang cũng rất khấn khởi khi được tư vấn và đăng ký đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc theo chương trình của Bộ LĐTB&XH. Con gái chị Thảo đang làm việc tại một công ty điện tử, lương 10 triệu đồng/tháng nhưng muốn đi làm ở nước ngoài vài năm để có nguồn vốn khởi nghiệp và tìm hiểu văn hóa nước ngoài…

Nhiều người lao động ở Ba Vì có mong muốn tìm được việc làm ở nước ngoài với mức thu nhập khá. Ảnh: Thủy Trúc. 
Nhiều người lao động ở Ba Vì có mong muốn tìm được việc làm ở nước ngoài với mức thu nhập khá. Ảnh: Thủy Trúc. 

Nhiều DN tham gia Phiên GDVL lưu động huyện Ba Vì lần thứ I năm 2023 rất vui khi trong một buổi sáng đã tiếp đón được nhiều người lao động và học sinh đến tìm hiểu và đăng ký việc làm. Ông Lê Ngọc Quân – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và Phát triển nhân lực Reiwa, cho hay, DN có nhu cầu tuyển 200 hộ lý, điều dưỡng và 300 lao động các nghề đi làm việc Nhật, với mức lương khoảng 40 triệu đồng/tháng. Sáng nay có 6 người lao động đăng ký đi làm việc ở Nhật Bản và hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều lao động tìm đến công ty.

Tham gia Phiên Giao dịch việc làm, các DN tuyển dụng được lao động và quảng bá hình ảnh công ty tới nhiều người. Ảnh: Thủy Trúc.
Tham gia Phiên Giao dịch việc làm, các DN tuyển dụng được lao động và quảng bá hình ảnh công ty tới nhiều người. Ảnh: Thủy Trúc.

Chị Phạm Thị Thủy – Giám sát nhân sự Công ty CP Sữa Quốc tế - IDP tuyển 11 nhân viên kiểm soát chất lượng, bảo trì máy móc thiết bị, vận hành máy chế biến; mức lương dao động từ 7 -10 triệu đồng, cũng đã thu hút đông người lao động đến tìm hiểu và đăng ký. Chị Thủy cho biết, công ty đang mở rộng xưởng sản xuất nên có nhu cầu tuyển thêm lao động.

Đại diện các DN khẳng định khi tham gia Phiên GDVL lưu động huyện Ba Vì lần thứ I năm 2023 đã tiếp nhận và tuyển dụng được lao động chất lượng cũng như quảng bá được hình ảnh và sản phẩm của công ty. Qua phiên này, nhiều người lao động đã tìm được công việc, để có cơ hội có việc làm, thu nhập, phát triển bản thân và kinh tế hộ gia đình.