Người người đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều nay, 4/9, hàng ngàn người đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày dịp Quốc khánh khiến các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm chật cứng người. Giao thông trên nhiều tuyến đường đi vào trung tâm Thành phố cũng bị ùn tắc.

Hơn 16h chiều, tại bến xe Giáp Bát, hàng trăm lượt xe ra vào bến trả khách quay lại Thủ đô học tập, làm việc sau kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày. “Từ 3h chiều nay, lượng khách bắt đầu đổ về bến rất đông. Xe khách lớn nhỏ đều đông nghẹt người”, anh Minh, lái xe ôm trước cổng bến xe cho biết.
 
Trước dịp nghỉ lễ Công ty Quản lý bến xe Hà Nội phối hợp với đơn vị vận tải công cộng tăng tần xuất và số chuyến xe Buýt, tuy nhiên, lượng khách đổ về bến chiều nay bị ùn lại bến rất đông. Rất nhiều người phải đứng ở trạm xe buýt hàng giờ nhưng không đón được xe.
 
Tại bến xe Mỹ Đình tình hình không căng thẳng như bến xe Giáp Bát nhưng lượng xe ra vào bến cũng đông hơn ngày thường rất nhiều lần khiến cho đường vào bến bị ùn tắc nhẹ. Những chuyến xe buýt xuất bến luôn trong tình trạng đầy ứ hành khách.

 
Dòng phương tiện ùn ùn kéo về Hà Nội khiến cho nhiều tuyến đường bị ùn tắc. Nhiều tuyến đường vào nội thành như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Xuân Thủy - Cầu Giấy… bị ùn tắc kéo dài. Tại các ngã ba, ngã tư như lối rẽ từ Pháp Vân ra Giải Phóng, Phạm Hùng - Trần Duy Hưng ô tô, xe máy chỉ nhích được từng đoạn. Phải mất rất nhiều thời gian cảnh sát giao thông mới giải tỏa được ùn tắc.